Thiếu vitamin B12 gây lão hóa, tự kỷ, tâm thần phân liệt?

GNO - Não bộ của người mắc chứng tự kỷ và tâm thần phân liệt (schizophrenia) có điểm giống nhau là đều có mức vitamin B12 thấp - các chuyên gia khẳng định.

Mức vitamin B12 trong máu không phải lúc nào cũng phản ánh mức vitamin này trên não và mức vitamin này trên não bộ lại giảm nhiều hơn theo thời gian. Đây có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh về thần kinh như bệnh mất trí nhớ ở người cao tuổi và các rối loạn khác như tự kỷ, tâm thần phân liệt. Điều này có liên quan đến lượng vitamin B12 trong máu vào não thấp.

Các chuyên gia đã đưa ra kết luận này trên Tạp chí PLOS ONE gần đây. Kết luận này giúp khẳng định giả thiết rằng não bộ của chúng ta sử dụng vitamin B12 để điều chỉnh cảm xúc và kiểm soát sự biểu hiện của gene và các tác động đến sự phát triển của hệ thần kinh ở những thời điểm quan trọng trong cuộc đời, từ giai đoạn phát triển nhanh của não trong thai kỳ cho đến lúc trẻ lớn lên, đến khi hình thành mạng lưới thần kinh ở tuổi thanh thiếu nên, cho đến khi vào tuổi trung niên và lớn tuổi.

vitamin.jpg

Vitamin B12 còn được gọi là cobalamin, đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành máu và đảm bảo chức năng hoạt động bình thường cho hệ thần kinh.

Vitamin này có mặt trong thực phẩm động vật nhưng cũng có thể tổng hợp được từ các thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Nghiên cứu này do nhà khoa học Richard Deth, chuyên gia dược Đại học Nova (Fort Lauderdale, Florida) thực hiện, tiến hành quan sát não bộ của hơn 60 cá nhân có sự suy giảm hoạt động não bộ với các độ tuổi khác nhau: từ tuổi thai nhi cho đến người 80 tuổi. Trong nghiên cứu có 12 người tự kỷ và 9 người mắc chứng thần kinh phân liệt.

Đây là nghiên cứu đầu tiên so sánh mức vitamin B12 trong não người. Theo đó, mức vitamin B12 trong não của người cao tuổi thấp hơn 10 lần so với người trẻ, cho thấy sự suy giảm dần, một cách tự nhiên và ổn định theo thời gian của loại vitamin này.

Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi, sự suy giảm mức vitamin B12 không hẳn là điều xấu vì giúp bảo vệ não bằng cách làm chậm phản ứng của tế bào và sự sản sinh DNA - các hóa chất có hại được gọi là các gốc tự do. Các nghiên cứu trước đây đã kết luận phản ứng sinh học chủ động của các dạng vitamin B12 sẽ làm sản sinh ra các gốc tự do, như là một phế phẩm.

Mức vitamin B12 thấp cũng nguy hại. Ở một số thời điểm, sự suy giảm trong chuyển hóa không tương thích với sự sống sót của tế bào. Tương tự, mức vitamin B12 thấp sẽ gây ra hậu quả xấu cho người trẻ, khi não bộ còn đang trong quá trình phát triển.

Deth cho biết, mức vitamin B12 trong não của người cao tuổi, người bị tự kỷ và tâm thần phân liệt chỉ bằng 1/3 người bình thường.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn chưa thuyết phục hoàn toàn giới chuyên môn. Năm ngoái, tạp chí của Viện Dinh dưỡng & Chế độ ăn đã kết luận có rất ít trẻ mắc chứng tự kỷ cải thiện được bệnh tình khi dùng bổ sung thêm các vitamin.

Huệ Trần
(Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày