Toàn huyện có 21 xã và một thị trấn, đa số là người dân tộc thiểu số gốc Vân Kiều, Ka Tu,
Tà Ôi
,
Pa
Cô sinh sống bằng nghề làm rẫy trồng khoai sắn, bình thường kinh tế khó khăn. Sau cơn bão số 9 và 11, cuộc sống lại càng khó khăn hơn, nhấtt là 4 xã: Hồng Thủy, Hồng Trung, Hồng Vân, Hồng Kim khi bị thiệt hại khá nặng nề.
Phật giáo Q. Tân Bình phát quà cho đồng bào huyện A Lưới
Theo Ban đại diện, đến nay Phật giáo địa phương đã vận động được 20 đoàn từ thiện với trên 4.000 xuất quà trị giá trên 1,5 tỷ đồng giúp bà con vượt qua khó khăn ổn định đời sống do bão lũ gây ra.
Điều cần lưu ý đối với các đoàn từ thiện khi đến với bà con huyện A Lưới là địa hình nơi đây rất hiểm trở, có ba đèo cao quanh co bên cạnh các vực sâu nguy hiểm. Trong đó, đèo Kim Qui dài 16 km rất hẹp. Vì vậy khi đến đây, các đoàn nên liên hệ với địa phương để được hướng dẫn đi đường an toàn, nhất là các loại xe có trọng tải lớn.
Niềm vui khi nhận quà
Đường vào huyện A Lưới quanh co, nguy hiểm