Thuyết giảng tại Hội nghị về tang ma văn minh tiến bộ

GNO - Sáng qua, 17-7, ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội đã tham dự và thuyết giảng tại Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện tang văn minh tiến bộ huyện Sóc Sơn.

Lãnh đạo chính quyền huyện và hơn 100 đại biểu đại diện Hội người cao tuổi của 26 xã, thị trấn trong huyện Sóc Sơn tham dự hội nghị.

chinhtam (7).jpg

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ tham dự Hội nghị

Tại buổi lễ, sau khi đại biểu chính quyền phát biểu nêu lên thực trạng tổ chức việc tang và trình bày đề án thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ trên địa bàn huyện, ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ đã có bài pháp ngắn về chữ hiếu trong đạo Phật và quan điểm của Phật giáo đối với việc tổ chức tang lễ khi người thân của các gia đình qua đời.

Đại đức đã nói lên nguồn gốc, ý nghĩa về các thủ tục tổ chức tang lễ và đưa ra những hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với giáo lý của đạo Phật cũng như xu thế phát triển của xã hội văn minh, hiện đại.

chinhtam (8).jpg

Và chia sẻ về vấn đề tang ma qua cái nhìn của đạo Phật

Bên cạnh đó, Đại đức cũng khuyến tấn việc tổ chức hỏa thiêu, lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài của hình thức này.

Theo Đại đức Trưởng ban, không nhất thiết phải tuân thủ theo quá nhiều điều kiêng kỵ trong tín ngưỡng dân gian về việc ma chay. Đồng thời, hạn chế việc phô trương, lãng phí, đám tang chỉ nên thực hiện theo nghi thức trang nghiêm, tiết kiệm, nghĩa tình, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày