Tiền Giang: Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh họp buổi đầu tiên của nhiệm kỳ X (2022-2027)

Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức họp phiên đầu tiên
Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức họp phiên đầu tiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức họp phiên đầu tiên tại tịnh xá Ngọc Bửu (TP.Mỹ Tho) vào sáng 30-8.
Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Chứng minh, tham dự Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Phó Trưởng ban, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Tăng Ni thành viên Ban Hoằng pháp.

Phát biểu tại buổi họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Thượng tọa Thích Giác Nguyên nêu lên tầm quan trọng của buổi họp, nhằm để góp ý bổ sung bảng nội quy hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ, đề cử một số thành viên phụ trách chuyên môn của Ban nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hoằng pháp.

Tại buổi họp, Đại đức Thích Minh Chuyển, Phó Trưởng ban Hoằng pháp thông qua danh sách chư tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ X (2022-2027) với 31 thành viên, do Thượng tọa Thích Giác Nguyên làm Trưởng ban và 5 vị Phó Trưởng ban.

Buổi họp cũng thảo luận, thông qua nội dung: Dự thảo nội quy của Ban Hoằng pháp gồm có 5 chương, 19 điều; quy định chức năng, nghĩa vụ, quyền hạn cũng như phương thức làm việc của Ban; thống nhất đặt văn phòng làm việc của Ban tại tịnh xá Ngọc Bửu (số 4/1 tổ 21 ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho)…

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc nêu rõ vai trò và trách nhiệm quan trọng của ngành hoằng pháp trong tổng thể chung của ngôi nhà GHPGVN. Thượng tọa góp ý một số đề mục trong bảng nội quy để Ban Thư ký hoàn chỉnh và gửi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đăng ký theo thủ tục quy định; hứa khả việc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ hỗ trợ cho Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ mới hoạt động ổn định và thuận lợi hơn.

Được biết, lịch thuyết giảng cho Phật tử vào 3 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần tại tổ đình Vĩnh Tràng – Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) và sẽ bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 10-9-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày