Tiền Giang: Khánh thành công trình tượng Phật Di Lặc và công viên Vĩnh Tràng

(GNO-Tiền Giang): Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức trọng thể lễ khánh thành công trình tượng Phật Di Lặc và công viên chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) vào ngày 22-1.
TG (5).JPG

Cung nghinh chư tôn đức

Công trình tượng Phật Di Lặc và công viên chùa Vĩnh Tràng đã được khởi công vào ngày 17-1 Kỷ Sửu, công trình nằm trong khuôn viên chùa Vĩnh Tràng. Tôn tượng đức Phật Di Lặc do họa sĩ kiêm điêu khắc gia Thụy Lam thiết kế và được sự tham khảo, hướng dẫn của TT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS THPG Tiền Giang. Tổng diện tích mặt bằng xây dựng công viên là 5.000 m2. Tôn tượng đức Phật Di Lặc được tôn trí ngồi giữa công viên, có chiều dài 27m, chiều rộng 18 m, cao 20m và nặng khoảng 250 tấn bằng chất liệu bê tông, cốt thép.

TG (6).JPG

Chư tôn đức và quan khách dự lễ

TG (7).JPG

Chính quyền tỉnh Tiền Giang tặng hoa chúc mừng

TG (1).JPG

TT. Thích Giác Nhân - Phó ban Trị sự báo cáo tiến trình xây dựng

Mặt bằng phía dưới đức Phật Di Lặc được thiết kế một trệt, một lầu. Tầng trệt gồm: Phòng họp của Thường trực BTS, 4 phòng nghỉ tiện nghi dành cho khách Tăng, phía trước xây dựng lễ đài. Tầng lầu gồm: Bố tát đường (dành cho chư tôn đức Tăng, mỗi tháng bố tát tụng giới hai ngày 14 và 29 ÂL). Ngoài ra, công trình còn có nhiều hạng mục như: hàng rào quanh công viên, hệ thống hồ nước phun, hệ thống thoát nước, con đường mới dẫn vào tôn tượng đức Di Lặc, hệ thống điện và đèn chiếu sáng… tổng chi phí trên 8 tỷ đồng.

TG (4).JPG

Chư tôn đức cắt băng khánh thành

Đây là công trình kiến trúc tôn giáo được BTS THPG Tiền Giang chủ trương xây dựng và được sự ủng hộ tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni, cúng dường của Phật tử cùng một số ân nhân cho Ban quản trị mượn dài hạn công trình mới được hoàn mãn. Công trình nhằm tạo không gian thanh tĩnh, thiền vị cho Phật tử và du khách đến chiêm bái khu di tích văn hóa chùa Vĩnh Tràng hơn 150 tuổi.

TG (2).JPG
Tôn tượng đức Phật Di Lặc có chiều dài 27m, chiều rộng 18 m,
cao 20m và nặng khoảng 250 tấn
TG (3).JPG

Đến chứng minh và tham dự có: chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS THPG Tiền Giang: HT.Thích Bửu Thông, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Bửu Thanh, HT. Thích Đạt Quảng, TT.Thích Quảng Tường, TT.Thích Trí Quờn, HT.Thích Huệ Minh…; quý Ni trưởng, Ni sư Phân Ban Đặc trách Ni giới Tiền Giang cùng chư tôn đức Tăng Ni các BĐDPG huyện, thị. Về chúc mừng có bà Trần Kim Mai, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Tiền Giang; ông Huỳnh n Tính, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh; ông Trương Hoàn Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Vững, Phó Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho cùng đại diện các ban ngành đoàn thể các cấp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày