Đại lễ được sự chứng minh của: TT.Thích Huệ Minh - Trưởng BTS PG tỉnh Tiền Giang, TT.Thích Nguyên Tấn; TT.Thích Minh Hùng; TT.Thích Hoằng Đức; TT.Thích Thiện Đức; Thượng tọa chủ sám Thích Nhuận An - Trụ trì chùa Thiên Đức (TP.HCM) và Chư tôn đức trong Ban Chức sự trường hạ tổ đình Vĩnh Tràng.
Pháp hội chẩn tế được diễn ra theo nghi thức truyền thống, với các nghi lễ như: Khai Chung Bản, Thượng phan Chiêu linh, Khai Kinh - Nhiễu đàn, Cúng ngọ, Trì kinh Địa Tạng, Cung tiến cửu huyền - chiến sĩ, Phóng liên đăng, đăng đàn Cam Lộ Mông sơn phổ thí cô hồn.
Khóa lễ phóng đăng đã diễn ra vào lúc 18g00 ngày 8-8,được sự chủ trì của chư tôn thiền đức trong Ban Kinh sư Phật giáo - thành phố Hồ Chí Minh và Phật tử các nơi đến tham dự.
Trong Thiên Giám Luận Đàn có ghi: “Đốt sáng đèn Liên Hoa thả xuống nước, để chiếu sáng cõi u minh, siêu độ các vong hồn ngạ quỷ”, cầu nguyện cho chư hương linh siêu sanh tịnh độ; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình, chúng sanh được an lạc.
Liên Hoa Đăng có hình dáng hoa sen thể hiện đức tính đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài thường được xưng tán là “Liên Hoa Vương”, cho nên dùng loại hoa này làm hình dáng của đèn, để thể hiện tinh thần cứu khổ độ sanh của đạo Phật.
Sau lễ Phóng đăng là Chẩn tế. Sám chủ đàn tràng đăng tọa ngôi gia trì sư cùng Chư tôn đức trong Ban Kinh sư, tiến hành các khoa nghi chẩn tế cho chư hương linh, thập loại cô hồn.