Tổng thống Nga chúc tết các Phật tử

Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc tết đến các Phật tử đang sống ở nước này.

Nhân ngày Tết Nguyên đán của người Mông Cổ và người dân ở một số nơi khác trên nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc tết, trong đó có đoạn viết: “Ngày lễ White Moon (hay còn gọi là Sagaalgan trong tiếng Buryat) ghi dấu bước sang năm mới theo truyền thống đã hội nhập trở thành một phần trong di sản văn hóa tâm linh của người dân đa sắc tộc trên đất Nga”.

Phật tử sống tại Nga

Phật tử sống tại Nga

Cộng hòa Buryatia coi Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ chính thức từ năm 1990 và trong dịp này người lao động được nghỉ làm. Hiện có khoảng 1,3 triệu Phật tử sống ở Mông Cổ và các nước Cộng hòa Kalmykia, Buryatia và Tuva thuộc Nga. Các Phật tử coi Tết Nguyên đán là ngày lễ trọng trong năm. Năm nay họ ăn tết vào ngày 10 và 11-2 (tức mùng 1 và 2 tết).

Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng gửi lời chúc tết và biểu dương các Phật tử đa sắc tộc đã sống đoàn kết và thân thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày