TP.HCM: Họp Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Chiều nay, 8-5 (nhằm ngày 13-4-Đinh Dậu), HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 tại TP.HCM đã chủ trì buổi họp Ban Tổ chức Đại lễ nhằm rà soát công tác tổ chức Đại lễ Phật đản của Phật giáo thành phố tại Việt Nam Quốc Tự.

Hop tri_n khai -L_ Ph_t __n (2).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, các Trưởng tiểu ban: Nội dung, Nghi lễ, Tiếp tân, Xướng ngôn, Thiết trí lễ đài, Văn nghệ - Triển lãm - Hội chợ - Ẩm thực, Trật tự, Âm thanh - Ánh sáng, Y tế…  báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản. Hiện nay, các Tiểu ban đã có sự chuẩn bị chu đáo, phần lớn hoàn tất các công việc được giao, sẵn sàng phục vụ cho Đại lễ.

Nhắc nhở về công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản chính thức sáng Rằm tháng Tư, HT.Thích Trí Quảng cũng lưu ý phần nghi lễ cần chuẩn bị chu đáo để Đại lễ diễn ra trang nghiêm, thiêng liêng. Các tiểu ban khác cũng cần nỗ lực thúc đẩy tiến độ công việc để Đại lễ diễn ra thành công như kế hoạch.

ANH BT (7).JPG

HT.Thích Thiện Tánh đóng góp ý kiến

ANH BT (2).JPG
Ban Tổ chức Đại lễ họp rà soát công tác chuẩn bị cho Đại lễ

Riêng công tác trật tự, phân luồng xe của chư Tăng Ni, Phật tử, quý khách tham dự Đại lễ được Tiểu ban Trật tự bố trí nhân sự hướng dẫn. Bên cạnh đó, công tác phân luồng, điều tiết giao thông bảo đảm không ùn, tắc tại các nút giao thông khu vực Việt Nam Quốc Tự được Cảnh sát giao thông quận 10, Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ hỗ trợ.

Theo đó, xe máy, xe ô tô 4 đến 7 chỗ từ hướng quận 1 đến Việt Nam Quốc Tự sẽ dừng tại cổng Nhà hát Hòa Bình (cho khách xuống) và xuống hầm.

Xe hướng từ quận 6 đến Việt Nam Quốc Tự (từ 4 đến 7 chỗ) dừng cổng hông Việt Nam Quốc Tự và xuống hầm theo lối Lê Hồng Phong. Xe máy vào cổng Nhà hát Hòa Bình – xuống hầm Việt Nam Quốc Tự.

Tất cả các xe từ 9 chỗ đến 50 chỗ đổ xe bên hông Việt Nam Quốc Tự (đường Lê Hồng Phong), đậu dọc đường Lê Hồng phong.

Xe quý quan khách dừng trước cổng Việt Nam Quốc Tự và được hướng dẫn đậu nơi thuận tiện (có thể tại sân Nhà hát Hòa Bình).

ANH BT (5).JPG

TT.Thích Thanh Phong báo cáo công tác thiết trí lễ đài, hội trường

Đại lễ Phật đản PL.2561 của Phật giáo TP.HCM chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ, ngày Rằm tháng Tư tại Việt Nam Quốc Tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày