TP.HCM: Lễ dâng đèn Dược Sư tại chùa Sùng Đức

GNO - Tối 9-3 (12-2-Đinh Dậu), chùa Sùng Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức lễ hội hoa đăng dâng đèn Dược Sư cầu quốc thái dân an.

Tại buổi lễ, NS.TN Mỹ Thuận đã hướng dẫn chư Ni và Phật tử dâng hương lễ Phật sau đó đã chia sẻ pháp thoại ý nghĩa ngày vía Phật Dược Sư.

VG (5).jpg


Ni sư trụ trì sái tịnh đàn tràng

Pháp hội Dược Sư được chùa Sùng Đức tổ chức hằng năm theo nghi lễ truyền thống: lễ niêm hương, bạch Phật, khai kinh Dược Sư, các khóa lễ tụng kinh Dược Sư và kết thúc bằng đêm hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, cầu an cho toàn thể Phật tử chư tai tiêu diệt, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, cầu siêu chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cầu âm siêu, dương thái.

VG (7).jpg
VG (8).jpg

VG (9).jpg
Ni sư trụ trì hướng dẫn chư Ni và Phật tử thành kính dâng đèn Dược Sư

V.G

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày