TP.HCM: An vị thánh tượng Quán Thế Âm thiên thủ thiên nhãn và nhị vị độ mẫu Tara

(GNO-TP.HCM): Sáng 17-4, dưới sự chứng minh của HT. Thích Huệ Minh - Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ TƯGH cùng chư tôn giáo phẩm T.Ư và địa phương, Quan Âm tu viện đã thành kính làm lễ an vị thánh tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn và hai vị độ mẫu Tara.
aaww (1).JPG

Chư tôn đức chứng minh lễ

aaww (2).JPG

Thực hiện nghi thức an vị thánh tượng

Phát biểu tại buổi lễ, Ni trưởng viện chủ Quan Âm tu viện cho biết, Thánh tượng Quan Thế Âm Bồ tát Thiên thủ Thiên nhãn có chiều cao 3m, nặng 1 tấn, đúc bằng đồng mạ vàng, được thỉnh từ Nepal về Việt Nam tôn thờ và tạo điều kiện cho Phật tử khắp nơi có dịp chiêm bái, lễ lạy.

aaww (3).JPG

Giới thiệu và ra mắt quyển thư pháp kinh "Phổ Môn nghĩa"

aaww (4).JPG

Ngay sau đó, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức tâm linh, an vị thánh tượng và nhị vị độ mẫu Tara theo truyền thống Phật giáo. Dịp này, thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT. Thích Huệ Minh tán thán công đức Ni trưởng và chư Ni tại Quan âm tu viện đã nỗ lực trong việc cung thỉnh thánh tượng về Việt Nam và tổ chức một buổi lễ hết sức trang trọng. Hòa thượng mong rằng, noi gương hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, toàn thể Ni chúng và Phật tử cần tuyên dương Chánh pháp, mở rộng lòng thương và thực hiện tâm từ bi đến tất cả mọi người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày