TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Tánh

GNO - Hôm qua, 10-8, tại chùa Giác Tánh (Q.Tân Bình), BTS GHPGVN TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Tánh (số 958/65 Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình) cho ĐĐ.Thích Từ Trí.

Giac Tanh (2).jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS PG TP.HCM; HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, BTS các quận, huyện, Phật tử các tự viện, tịnh xá, tịnh thất các nơi đồng tham dự.

Về chính quyền có sự tham dự của ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân vận TP.HCM, cùng đại diện các cấp ban ngành, đoàn thể Q.Tân Bình, phường 10 sở tại.

Giac Tanh (3).jpg


TT.Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình cho biết đã 5 năm kể từ ngày ĐĐ.Thích Từ Trí được cử về chùa Giác Tánh để quản tự và hướng dẫn Phật tử xung quanh chùa sinh hoạt tu tập Phật pháp. Bấy giờ, ngôi chùa Giác Tánh vẫn còn rất thô sơ, cơ sở vật chất thiếu thốn, cũng như khó khăn trong việc sinh hoạt và tu hành. Nhưng với ý chí kiên định và quyết tâm hoằng dương chánh pháp, Đại đức đã được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, cũng như sự trợ duyên của chư tôn giáo phẩm BTS PG TP.HCM, quận Tân Bình, và sự chung tay giúp sức của Phật tử gần xa.

Theo đó, Đại đức đã trùng tu lại ngôi già lam Giác Tánh phần nào khang trang, thoáng mát và trang nghiêm để chư Tăng và Phật tử có nơi sinh hoạt, tu học phát triển tâm linh.

Xét tới những đóng góp của ĐĐ.Thích Từ Trí trong những năm qua tại chùa Giác Tánh và Phật giáo Q.Tân Bình, Ban Thường trực BTS PG TP.HCM đã tin tưởng quyết định bổ nhiệm Đại đức đảm nhận cương vị trụ trì chùa Giác Tánh. Từ nay, ngôi già lam này đã đầy đủ pháp nhân và pháp lý tiếp tục con đường hộ trì Tam bảo, hoằng hóa độ sanh.

Giac Tanh (4).jpg


ĐĐ.Thích Thiện Quý công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì

Giac Tanh (1).jpg
HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định tới ĐĐ.Thích Từ Trí

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG TP đã thông qua quyết định về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Tánh. HT.Thích Thiện Tánh đã trao quyết định đến ĐĐ.Thích Từ Trí.

Tại buổi lễ, Đại đức tân trụ trì đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh dâng lời phát nguyện, ngày đêm tinh tấn trau dồi Giới, Định,Tuệ, cùng chư Tăng và Phật tử xây dựng chùa Giác Tánh thành một cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng tiêu biểu để Phật tử gần xa có nơi tu học Phật pháp. Ngoài ra, hướng dẫn đạo tràng Phật tử chùa tham gia tích cực các công tác từ thiện xã hội chăm lo đời sống cho đồng nghèo trong quận và các nơi…

Dịp này, Đại đức tân trụ trì đã đón nhận nhiều lẵng hoa, quà và tịnh tài chúc mừng của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền TP.HCM, quận Tân Bình, BTS PG TP.HCM, BTS các quận huyện...

Giac Tanh (6).jpg
HT.Thích Minh Thông tặng lẵng hoa của BTS PG TP.HCM tới Đại đức tân trụ trì

Giac Tanh (7).jpg
PG Q.10 tặng hoa chúc mừng

Giac Tanh (8).jpg
HT.Thích Minh Thông ban đạo từ

Giac Tanh (5).jpg
Quang cảnh buổi lễ

Đăng Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày