TP.HCM: Diễu hành xe đạp mừng Phật đản

GNO - Sáng mùng 8-4-Quý Tỵ (nhằm 17-5), ĐĐ.Thích Lệ Minh (Ủy viên dự khuyết BTS, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM) đã hướng dẫn 60 bạn thanh niên Phật tử “Hội những người thích đi chùa, tụng kinh, phóng sinh, phát cơm từ thiện” chùa Thiện Mỹ đạp xe đạp diễu hành qua các lễ đài: chùa Ấn Quang, chùa Phổ Quang, chùa Vạn Phật, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi, Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức… hướng về ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca.

thayleminh01.jpg
ĐĐ.Thích Lệ Minh và Phật tử trẻ đạp xe mừng Phật đản

Xe đạp mừng Phật đản thiết kế rất ấn tượng và đẹp mắt, gồm cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc, hình ảnh Phật đản sinh, giỏ hoa sen, chong chóng… Quý thầy và các bạn trẻ đã hoan hỷ đạp xe, mang thông điệp thiện lành cúng dường Phật đản.

ĐĐ.Thích Lệ Minh cho biết, việc diễu hành xe đạp kính mừng Phật đản xem như là “hành động nhỏ - ý nghĩa lớn” nhằm tôn vinh Đức Phật, bậc vĩ nhân văn hóa tâm linh của nhân loại. Mong ước Chánh pháp của Ngài sẽ lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham, giận, si mê, tưới tẩm hạt giống từ bi hạnh phúc...

thayleminh02.jpg

thayleminh04.jpg

thayleminh09.jpg
60 Phật tử trẻ tham gia đạp xe

thayleminh03.jpg
Tại chùa Xá Lợi (Q.3)

thayleminh10.jpg
Dâng hương nơi tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức

thayleminh07.jpg
Kinh hành quanh Công viên Bồ-tát Quảng Đức

thayleminh06.jpg
Hình ảnh ghi dấu lộ trình ý nghĩa mùa Phật đản PL.2557 của bạn trẻ chùa Thiện Mỹ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày