TP.HCM: Lễ húy nhật lần thứ 4 cố HT.Thích Đạt Đạo

GNO - Sáng nay, 27-9, tại chùa Bát Nhã (Q.Bình Thạnh) đã trang nghiêm diễn ra lễ húy nhật lần thứ 4 của cố HT.Thích Đạt Đạo, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, viện chủ khai sáng chùa Bát Nhã.

Qhau2.jpg


Giác linh đài được thiết trí tại chánh điện để các phái đoàn dâng hương tưởng niệm

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm theo nghi thức thiền môn xứ Huế, trong tiếng nhã nhạc cung đình như: lễ cúng ngọ, cung tiến giác linh, tưởng niệm ân sư… đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT.Thích Đức Chơn, viện chủ tu viện Quảng Hương Già Lam; sám chủ lễ cúng ngọ và truy tán giác linh do HT.Thích Phước Trí chủ trì cùng chư tôn đức Tăng Ni; môn phong pháp phái tu viện Quảng Hương Già Lam; Ban HDPT T.Ư; Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chư tôn đức Tăng Ni các tự viện cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Dịp này, môn đồ đệ tử và Phật tử thiết lễ cúng dường trong ý nghĩa đền đáp thâm ân, cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Qhau7.jpg


HT.Thích Phước Trí, sám chủ lễ cúng ngọ,
chủ hành nghi thức truy tán HT.Thích Đạt Đạo nhân lễ húy nhật lần thứ 4

Qhau4.jpg
Phật tử hướng về Giác linh cố Hòa thượng nhân ngày húy nhật

Ngày hôm qua và sáng nay, nhiều phái đoàn do Tăng Ni hướng dẫn, quý Phật tử tháp tùng đã về chùa Bát Nhã dâng hương và phẩm vật cúng dường nhân ngày húy nhật lần thứ 4 của cố Hòa thượng.

Được biết, cố HT.Thích Đạt Đạo là đệ tử của Trưởng lão HT.Thích Đức Chơn. Với nhiệt tâm, tinh cần tu học, Hòa thượng được chọn làm thị giả của Đại lão HT.Thích Trí Thủ, nguyên Chủ tịch HĐTS GHPGVN, trụ trì tu viện Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp). Sinh tiền, Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp; là vị thầy hướng dẫn của nhiều thế hệ Tăng Ni và Phật tử.

Qhau5.jpg


Bảo tháp vừa là Quan Âm các, cũng là nơi lưu giữ xá-lợi cố Hòa thượng

Đặc biệt, Hòa thượng có thời gian dài gắn bó với công tác quản lý, điều hành các phong trào của Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN cũng như Thành hội Phật giáo TP.HCM.

Bạn đọc xem thêm tiểu sử cố HT.Thích Đạt Đạo TẠI ĐÂY.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày