Trao quyết định thành lập Thiên Quang ni tự

GNO -Ngày 3-6, tại khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ trao quyết định thành lập Thiên Quang ni tự cho Ni sư TN.Hương Nhũ.

thienquang (2).JPG

Chư tôn đức chứng minh

thienquang (3).JPG

Quang cảnh buổi lễ trao quyết định

Đến dự lễ có HT.Thích Toàn Đức, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG Lâm Đồng; HT.Thích Giác Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS THPG Đồng Nai; TT.Thích Huệ Thông, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS THPG Bình Dương; chư tôn đức giáo phẩm BTS THPG Bình Dương, Ban Đại diện PG thị xã Dĩ An, Học viện PGVN tại TP.HCM, Phân ban Đặc trách Ni giới Trung ương, đại diện các tự viện và đại diện chính quyền các cấp của tỉnh Bình Dương cùng đông đảo Phật tử trong ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Nghĩa, Chánh Thư ký BTS THPG Bình Dương đã công bố Quyết định số 79/QĐ-BTS ngày 12-5-2012 của Trưởng BTS THPG Bình Dương về việc thành lập Thiên Quang ni tự, tọa lạc tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.

Theo đó, Thiên Quang ni tự là cơ sở tín ngưỡng Phật giáo thuộc Giáo hội PG Việt Nam (GHPGVN), hoạt động trong khuôn khổ Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Cũng tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Thông trao Quyết định thành lập Thiên Quang ni tự cho Ni sư TN.Hương Nhũ, người đại diện Giáo hội chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, xây dựng chùa, đồng thời phát biểu nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thành lập ngôi Tam bảo Thiên Quang đã góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh cũng như tâm nguyện hoằng dương Phật pháp của Ni sư TN.Hương Nhũ.

thienquang (4).JPG

Chư giáo phẩm Ni tham dự lễ

thienquang (5).JPG

ĐĐ.Thích Minh Nghĩa công bố quyết định thành lập Thiên Quang ni tự

1.JPG

TT.Thích Huệ Thông: "Việc thành lập ngôi Tam bảo Thiên Quang đã góp phần
 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh"

Được biết, dưới sự chứng minh của cố HT.Thích Thiện Phước, Sơ tổ sáng lập Liên tông Tịnh độ Non Bồng, Thiên Quang ni tự lúc đầu có tên gọi là tịnh thất Thiên Quang do Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, viện chủ Quan Âm tu viện - TP.Biên Hòa khai sơn năm 1972 trên khu đất có diện tích hơn 10.000 mét vuông, vừa để làm nơi cho chư Ni tu học, vừa để tăng gia sản xuất, tạo nguồn kinh tế phục vụ cho cô nhi viện tại Quan Âm tu viện.

Ngày 4-12-2010, Ni trưởng TN.Huệ Giác giao phó cho đệ tử là Ni sư TN.Hương Nhũ trách nhiệm phát triển tịnh thất Thiên Quang trở thành trung tâm tu học cho chư Ni và Phật tử, nhất là giới trẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày