Triển lãm tượng Phật thời kỳ Hakuno

GN - Một triển lãm đặc biệt với số lượng lớn các tượng Phật quý giá, các tác phẩm điêu khắc, tác phẩm nghệ thuật cùng với các hiện vật cổ có niên đại từ thời kỳ Hakuno - khoảng từ năm 645 đến năm 710 - được tổ chức tại Bảo tàng quốc gia Nara (Nhật).

trien lam.jpg
Bức tượng “Butto” - đầu của Đức Phật tại chùa Kofukuji ở Nara được trưng bày trong triển lãm

Cuộc triển lãm mang tên “Hakuno: Bông hoa đầu tiên của nền nghệ thuật Phật giáo tại Nhật Bản”, kỷ niệm lần thứ 120 của Bảo tàng, trưng bày khoảng 150 tác phẩm nghệ thuật, bao gồm nhiều bảo vật quốc gia và di sản văn hóa quan trọng.

Sự kiện này tái hiện lại sự hưng thịnh của thời kỳ văn hóa Hakuno, bởi những tượng Phật với sự tươi mới, trẻ trung và đáng kính.

“Hakuno” là tên không chính thức thường được sử dụng trong lịch sử nghệ thuật và khảo cổ. Thời kỳ này kéo dài khoảng 60 năm từ năm 645, khi cuộc cải cách Taika diễn ra, đến năm 710, khi thủ đô được di dời từ Heijokyo đến Nara.

Trong khoảng thời gian này, Fujiwarakyo được xây dựng như là thủ đô chính đầu tiên, ban hành các bộ luật Taiho và đúc đồng xu Fuhonsen. Vì thế, thời kỳ Hakuno tạo nên tiền đề cho nước Nhật Bản sau này.

Phật giáo rất có sức mạnh trong thời kỳ này, và các công trình chùa chiền được mở rộng từ thủ đô đến các nơi khác của đất nước. Theo “Nihon Shoki”, biên niên sử cổ đại của Nhật Bản, đã có 46 ngôi chùa trong cả nước vào năm 624, nhưng con số đó đã tăng lên hơn 10 lần, đạt cỡ 545 vào năm 692. Rất nhiều tượng Phật được đúc ra trong thời kỳ này.

Trong triển lãm, có các hiện vật với các tên gọi đáng chú ý như: “Gakko Bosatsu Ryuzo” - tượng Bồ-tát đến từ chùa Yakushiji ở Nara; “Butto” - đầu của Đức Phật tại chùa Kofukuji ở Nara có vẻ mặt rất trang nghiêm; “Shaka Nyorai I-zo” từ chùa Jindaiji ở Chofu, Tokyo, được xem là một kiệt tác làm từ đồng mạ vàng.

“Hakuno được xem như thời kỳ trưởng thành của lịch sử nghệ thuật Phật giáo ở Nhật Bản. Tôi hy vọng những người đến xem triển lãm sẽ thấy được bầu không khí trẻ trung từ các vật trưng bày”, Sakae Naito, Giám đốc quản lý Bảo tàng cho biết.

Được biết, triển lãm diễn ra từ ngày 6-8 đến ngày 15-8.

Tâm Nhiên - Liên Phương (theo The Japan News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày