Bình Phước: Kiết giới Sima và khánh thành chùa Sreyvonsa sau 12 năm xây dựng

Khánh thành chùa Sreyvonsa sau 12 năm xây dựng
Khánh thành chùa Sreyvonsa sau 12 năm xây dựng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-12, chùa Sreyvonsa (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) diễn ra Lễ kiết giới Sima và khánh thành ngôi đại hùng bảo điện sau 12 năm khởi công xây dựng.
Chư Tăng, Phật tử tham dự

Chư Tăng, Phật tử tham dự

Buổi lễ có sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, viện chủ chùa Sreyvonsa; Thượng tọa Thích Tĩnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; cùng chư tôn giáo phẩm hệ phái Nam tông Khmer, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, TP.Đồng Xoài và các huyện, thị, thành; đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở, ngành trong tỉnh, TP.Đồng Xoài tham dự.

Hòa thượng Thạch Sok Xane trao hoa chúc mừng

Hòa thượng Thạch Sok Xane trao hoa chúc mừng

Chùa Sreyvonsa là ngôi chùa Khmer duy nhất tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước được thành lập từ năm 1963, chùa Sreyvonsa Kemararam ban đầu được dựng trên nền đất từng có một ngôi miếu thờ Neak Ta của người Khmer từ thuở lập sóc. Theo thời gian, chùa bị hư hại, năm 2001, các già làng người Khmer đã vận động tìm đất xây dựng lại chùa.

Năm 2011, ông Thái Oanh và người Khmer tại địa phương đã kết nối với Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaransi, đại diện hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer khu vực Đông Nam Bộ, để xin cử một vị Tăng sĩ về làm trụ trì. Đại đức Danh Dara được cử về trụ trì, đồng thời quản lý công tác trùng tu chùa.

Chùa được khởi công từ năm 2012, sau 12 năm, chùa Sreyvonsa đã hoàn thiện nhiều hạng mục như: chánh điện, tôn tượng Phật Thích Ca nhập Niết-bàn dài 7m, Tăng xá, sa-la tiếp khách, tháp Phật, tháp cốt, nhà gỗ, cổng chùa, tượng 12 con giáp, sân chùa và khu bếp.

Hòa thượng Danh Lung phát biểu khai mạc

Hòa thượng Danh Lung phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Danh Lung cho biết chùa Phật giáo Khmer không chỉ là một nơi tôn nghiêm để tu học và hành đạo mà còn là trung tâm của các sinh hoạt cộng đồng, nơi truyền bá những giá trị nhân văn cao đẹp của Phật giáo Nam tông Khmer.

Theo Hòa thượng, khánh thành chùa Sreyvonsa là một minh chứng cho sức mạnh của lòng từ bi và sự đồng tâm hiệp lực.

Hòa thượng Thạch Sok Xane sách tấn chư Tăng và Phật tử

Hòa thượng Thạch Sok Xane sách tấn chư Tăng và Phật tử

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thạch Sok Xane sách tấn chư Tăng và Phật tử giữ vững niềm tin vào Phật pháp, nương tựa Tam bảo và thực hành thiện pháp trong đời sống. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, tôn trọng đa dạng văn hóa, tôn giáo và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục, từ thiện, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với chánh điện được khánh thành hôm nay, chùa Sreyvonsa sẽ trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho con đường tu tập của hàng Phật tử, là nơi lưu giữ và lan tỏa những giá trị cao đẹp của Phật pháp”, Hòa thượng bày tỏ.

Trao Bằng tuyên công đức cho các mạnh thường quân và Ban Hộ tự.

Trao Bằng tuyên công đức cho các mạnh thường quân và Ban Hộ tự.

Hòa thượng Tăng Nô đã trao Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN đến Ban Quản trị chùa; Hòa thượng Danh Lung cũng trao Bằng tuyên công đức cho các mạnh thường quân và Ban Hộ tự.

Dịp này, chùa Sreyvonsa ủng hộ 200 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội cho đại diện TP.Đồng Xoài và trao nhiều phần học bổng cho chư Tăng, đồng bào Khmer miền Đông và Tây Nam Bộ.

Chư tôn giáo phẩm hệ phái Nam tông Khmer thực hiện nghi thức chú nguyện và tụng kinh cầu an tại chánh điện

Chư tôn giáo phẩm hệ phái Nam tông Khmer thực hiện nghi thức chú nguyện và tụng kinh cầu an tại chánh điện

Kết thúc lễ hành chính, chư tôn giáo phẩm hệ phái Nam tông Khmer thực hiện nghi thức chú nguyện và tụng kinh cầu an tại chánh điện, cầu nguyện chùa Sreyvonsa tiếp tục phát huy vai trò xiển dương chánh pháp trong thời đại mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vạn Thọ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thượng tọa Thích Minh Quang: Phát huy sức mạnh nguồn lực Tăng Ni và tự viện là điều Ban Trị sự cần ưu tư

GNO - TP.HCM sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, nâng số lượng Tăng Ni lên 11.550 vị và 2.329 cơ sở tự viện. Con số này không chỉ nói lên quy mô, tầm vóc của một trung tâm Phật giáo lớn trên cả nước mà còn đặt ra một ưu tư đó là làm sao để phát huy nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân là vị giáo phẩm đảm nhiệm Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM sau khi Ban Trị sự được thành lập (1982) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Kỳ vọng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần I: Kế thừa nội lực, vươn mình cùng dân tộc

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh là vị giáo phẩm đảm nhận Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM trong khóa đầu tiên sau khi GHPGVN thành lập, đã có những chia sẻ, kỳ vọng trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ảnh: iStock

Giữ tâm bình thản trước những thị phi trên mạng xã hội

GNO - Những năm gần đây, mạng xã hội trở thành nơi lan truyền rất nhanh các thông tin liên quan đến đời sống tôn giáo. Chỉ cần một đoạn clip ngắn, một bài đăng hay một lời tố cáo chưa được kiểm chứng, câu chuyện có thể lan đi khắp nơi trong vài giờ.
Hòa thượng Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai (P.An Nhơn, TP.HCM)

Tâm tư của Hòa thượng Thích Giác Thuận (chùa Như Lai) trước Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Hòa thượng Thích Giác Thuận gắn bó, phụng sự Phật giáo địa phương từ thời kỳ Ban Liên lạc Phật giáo quận Gò Vấp, rồi sau khi Ban Trị sự Thành hội ra đời, Hòa thượng tham gia Ban Đại diện Phật giáo quận, cho đến khi đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban và Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (cũ)

Thông tin hàng ngày