Trưng bày số lượng lớn Xá lợi Đức Phật tại chùa Biện Sơn

Ngày 11-10, khi chúng tôi đến đường dẫn vào chùa Biện Sơn (thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thì đã thấy hàng chục chiếc xe khách, xe con đỗ thành hàng chật cả đường đi. Trong sân chùa và trong nhà Tổ nườm nượp người vào ra. Cảnh tượng đông đúc như vậy đã diễn ra gần 1 tuần nay kể từ ngày chùa Biện Sơn khánh thành bảo tháp và tổ chức trưng bày Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mầu Ni cùng các vị Thánh tăng (8-10).

Ngày 11-10, khi chúng tôi đến đường dẫn vào chùa Biện Sơn (thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thì đã thấy hàng chục chiếc xe khách, xe con đỗ thành hàng chật cả đường đi. Trong sân chùa và trong nhà Tổ nườm nượp người vào ra. Cảnh tượng đông đúc như vậy đã diễn ra gần 1 tuần nay kể từ ngày chùa Biện Sơn khánh thành bảo tháp và tổ chức trưng bày Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mầu Ni cùng các vị Thánh tăng (8-10).

Theo Đại đức Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn thì việc xây dựng bảo tháp và tổ chức trưng bày Xá lợi Đức Phật là thể theo nguyện vọng của tăng ni, phật tử bốn phương đã từng biết tiếng và công đức xây dựng chùa Biện Sơn. Bảo tháp được xây dựng tại chùa Biện Sơn gồm hai phần chính là thân tháp và đế tháp. Phần thân tháp được đúc bằng đồng nguyên khối nặng 12 tấn, do làng nghề đúc tại Xuân Trường ( Nam Định) thực hiện. Phần đế tháp bằng đá xanh được đúc tại làng đá Ninh Vân, Ninh Bình. Toàn bộ bảo tháp cao 7,7m.

Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mầu Ni.
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mầu Ni.
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mầu Ni.

Cùng với lễ khánh thành bảo tháp, chùa Biện Sơn đã tổ chức Đại lễ cầu an và trưng bày Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mầu Ni cùng các vị Thánh tăng. Đã có hàng chục viên Xá lợi được trưng bày trong dịp này. Theo quan sát của chúng tôi thì đây có thể coi là cuộc trưng bày Xá lợi Đức Phật với số lượng nhiều nhất từ trước đến nay. Các hạt Xá lợi đang được trưng bày tại chùa có nhiều màu sắc, hình dáng, kích thước khác nhau. Có những hạt trong suốt như có thể nhìn xuyên qua được, có những hạt trắng muốt, có những hạt lại nổi vân như một loại đá quý… Đại đức Thích Minh Pháp cho biết: “Sở dĩ chùa Biện Sơn bái thỉnh được nhiều Xá lợi như vậy là vì nhà chùa đã cung thỉnh từ nhiều ngôi chùa nổi tiếng trên thế giới như: Chùa Hoàng gia Thái Lan, Bảo tàng Xá lợi Quốc gia Mi-an-ma và từ một vị Thượng sư nổi tiếng người Tây Tạng. Hành trình bái thỉnh Xá lợi Đức Phật được tiến hành trong nhiều năm…”.

Ngay trong ngày đầu tiên trưng bày Xá lợi Đức Phật đã có gần 1 vạn tăng ni, phật tử cả trong và ngoài nước đếm chiêm bái. Theo dự kiến của Ban tổ chức thì việc trưng bày Xá lợi Đức Phật có thể được kéo dài đến ngày 17-10. Sau khi kết thúc trưng bày, Xá lợi Đức Phật và các vị Thánh tăng sẽ được đưa vào cất giữ vĩnh viễn trong bảo tháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày