Trung Quốc: Công chúa Sirindhorn - Thái Lan cúng dường tượng Phật cho Bắc Xuyên

 (GNO): Ngày 23/12/2011 , Vào dịp kỷ niệm tròn 35 năm thành lập mối quan hệ giữa hai nước Trung-Thái, chùa Quốc Ân - Bắc Xuyên long trọng tổ chức nghi thức nghinh thỉnh tượng Phật, do Công chúa Sirindhorn (Thi Lâm Thông) - Thái Lan trao tặng cho Bắc Xuyên (khu tự trị Dân tộc Khương).

congchua 1.png

Tượng Phật được Công chúa Sirindhorn - Thái Lan trao tặng cho Bắc Xuyên

Ông Weng A • Portland - Bộ trưởng Quốc Vụ Thái Lan, ông Tôn Kiến Công - Tổng Lãnh sự Quán Thái Lan đóng tại Thành Đô, các vị Trưởng lão, các Đại biểu Thái Lan hướng dẫn phái đoàn gồm 30 người, cùng ông La Hoa Minh - Phó Chủ tịch Hiệp thương Chính trị Huyện tự trị dân tộc Khương, Bắc Xuyên; Pháp sư Long Tục - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo huyện Bắc Xuyên, Trụ trì chùa Tử Lương - Huyện tự trị Dân tộc Khương đã đến tham dự nghi thức trao tặng. Nghi thức trao tặng do Pháp sư Đức Thắng - Giám viện chùa Quốc Ân - Bắc Xuyên chủ trì.

congchua 2.png

Trước hết, ông La Hoa Minh - Phó chủ tịch nói lời cảm tạ công chúa Sirindhorn về việc trao tặng tượng Phật. Tiếp theo, phía Thái Lan, ông Tôn Kiến Công - Tổng Lãnh sự Quán, phát biểu cảm tưởng, hoạt động cúng tặng tượng Phật được cử hành lần này, là một món quà kỷ niệm cho mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung - Thái tròn 35 năm, có một ý nghĩa rất thù thắng.

congchau 3.png

Hoạt động trao tặng tượng Phật - do Công chúa Sirindhorn ngự tứ đúc tạo, được tổ chức bởi Trà Thái Lan, Hiệp hội Coffee, Hiệp hội quan hệ Trung-Thái, Lãnh sự quán Thái Lan đóng tại Thành Đô. Trên mỗi tôn tượng đều khắc huy hiệu của Công chúa. Tượng Phra Phuttha Chinnarat (Phật Thích Ca Mâu Ni) trong lần trao tặng này là một trong những tượng Phật quan trọng nhất của Phật giáo Thái Lan, đã có niên đại 800 năm lịch sử. Những tượng Phật này tượng trưng cho tình hữu nghị tốt đẹp của Phật giáo Thái Lan, Nhân dân Thái Lan đối với Phật giáo Tứ Xuyên và Nhân dân Tứ Xuyên.

congchua 4.png

Pháp sư Long Tục đại biểu Hiệp hội Phật giáo huyện Bắc Xuyên, Pháp sư Đạo Kiên Hội trưởng Hiệp hội huyện Bắc Xuyên và giới Phật giáo huyện Bắc Xuyên phát biểu cảm tưởng, nhiệt liệt hoan nghinh các đại biểu Hiệp hội hữu nghị Trung-Thái đã đến tham dự, và bày tỏ sự cảm tạ chân thành đối với công đức kính tặng tượng Phật.

congchua 5.png

Công chúa Sirindhorn niêm hương

Pháp sư nói rằng: Quan hệ Phật giáo giữa hai nước Trung-Thái có từ lâu đời, đứng trên tinh thần tương tục tương truyền của tín ngưỡng Phật giáo, chúng ta đều là người một nhà với pháp nhũ tương liên, pháp mạch tương thông. Thông qua tổ chức hữu hảo của Hiệp hội Hữu nghị Trung-Thái, Trà Thái Lan, Hiệp hội Coffee... đã thúc đẩy thành công cho hoạt động lớn của ngày hôm nay. Phụng thờ tượng Phật đẹp đẽ, trang nghiêm, thiêng liêng của Công chúa Sirindhorn quyên cúng tại Bắc Xuyên, hy vọng tượng Phật sẽ phù hộ, sẽ tưới nhuần ân mưa móc trên mãnh đất này, sẽ đem lại phúc lành vĩnh viễn cho thành phố xinh đẹp này.

congchua 6.png

Hợp ảnh lưu niệm

Cuối cùng, nghi thức cúng tặng tượng Phật và cuộc Hội nghị giữa hai nước Trung-Thái, đã kết thúc viên mãn trong bầu không khí hài hòa hoan hỉ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày