Trung Quốc: Thiền tự Nhạc Lâm tổ chức Pháp hội cầu phước nhân “Tiết văn hóa Di Lặc núi Tuyết Đậu 2009” tại TP Phụng Hóa

Vào lúc 9 giờ ngày 25/10/2009 , Thiền tự Nhạc Lâm long trọng tổ chứcTiết văn hóa Di Lặc, núi Tuyết Đậu (Phụng Hóa) 2009” và cử hành Pháp hội cầu phước khai quang "Đại hùng Bảo Điện" tại Thiền tự Nhạc Lâm - thành phố Phụng Hóa tỉnh Triết Giang.

vanhoa 1.jpg

Pháp sư Tịnh Nhân - Giám viện Thiền tự Nhạc Lâm hoan hỉ nghinh đón chư sơn Trưởng lão, các Pháp sư, các cấp lãnh đạo chính quyền và các vị khách quý như: Pháp sư Di Tạng - Phương trượng chùa Tuyết Đậu kiêm Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Phụng Hóa; Trưởng lão Đạo Sanh - Chủ tịch hội ủy viên Tư Nghị Hiệp hội Phật giáo Phổ Đà Sơn; Pháp sư Long Ấn - Phương trượng chùa Qui Nguyên, thành phố Vũ Hán kiêm Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hà Bắc; ông Hà Kiếm Ba - Phó Thị trưởng Chính phủ nhân dân thành phố Phụng Hóa; ông Hàn Nhân Kiến - Phó chủ tịch Hiệp thương chính trị thành phố Phụng Hóa, ông Dương Vĩ Quân - Chủ nhiệm Ban quản lý đường phố huyện Cẩm Bình, và vài nghìn thập phương tín chúng cùng tham gia pháp hội.

vanhoa 2.jpg

Pháp sư Tịnh Nhân - Giám viện Thiền tự Nhạc Lâm

 

Thiền tự Nhạc Lâm bắt đầu khởi công xây dựng vào năm thứ 2 Lương Đại Đồng Nam Triều (CN 563), đến nay đã có hơn 1400 năm lịch sử. Ngày mồng 6 tháng 6 Đường Hàm Thông năm thứ 8 (CN 867) Hòa thượng Bố Đại xuất gia tại đây. Mồng 3 tháng 3 năm thứ 3 Hậu Lương Trinh Minh (CN 917), Hòa thượng Bố Đại - hóa thân của ngài Di Lặc viên tịch tại Đông lang Thiền tự Nhạc Lâm. Năm thứ 3 Bắc Tống Sùng Ninh (CN 1104), Sư Đàm Chấn - trụ trì Thiền tự Nhạc Lâm, là người đầu tiên phụng thờ Bồ tát Di Lặc bên tượng Hòa thượng Bố Đại. Sau này, các Phật tự trên toàn quốc đều mô phỏng, lấy tượng Hòa thượng Bố Đại khắc thành tượng Bồ tát Di Lặc Trung Quốc, để thay cho tượng Di Lặc đội mão Thiên Quan đúc theo kiểu Ấn Độ. Vì Bồ tát Di Lặc chuyển thế tại Phụng Hóa, xuất gia và viên tịch ở Thiền tự Nhạc Lâm, cho nên hơn một nghìn năm nay, giới Phật giáo đều công nhận Phụng Hóa là Thánh địa ứng tích của Bồ tát Di Lặc, mà Thiền tự Nhạc Lâm là đạo tràng căn bản của Di Lặc.

vanhoa 3.jpg

Pháp sư Di Tạng - Phương trượng chùa Tuyết Đậu

 

Vào những năm 50 c ủa thế kỷ trước, Thiền tự Nhạc Lâm bị sét đánh làm cho hư hoại. Năm 1993, Chính phủ nhân dân thành phố Phụng Hóa đã phê chuẩn đại trùng tu Thiền tự Nhạc Lâm, đồng thời lễ thỉnh pháp sư Ngộ Đạo làm Phương trượng, Pháp sư Tịnh Hóa làm Giám viện, cùng bắt tay công tác trùng kiến toàn diện. Từ năm 1996, chính thức khởi công đến nay, trải qua mười mấy năm nỗ lực gian khổ, cuối cùng Thiền tự Nhạc Lâm sau khi trùng kiến cũng đã hình thành tương đối qui mô. Lần này nhân dịp "Tiết văn hóa Di Lặc núi Tuyết Đậu (Phụng Hóa) Trung Quốc 2009", Thiền tự Nhạc Lâm long trọng tổ chức pháp hội cầu phước, và khai quang Đại Hùng Bảo Điện, cầu nguyện quốc thái dân an.

vanhoa 4.jpg

Ông Hà Kiếm Ba - Phó Thị Trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Phụng Hóa

vanhoa 5.jpg

Quang cảnh Pháp hội khai quang tượng Phật

 

Sau đây giới thiệu chùm ảnh của "Tiết Văn Hóa Di Lặc núi Tuyết Đậu 2009" và Pháp hội Khai quang "Đại Hùng Bảo Điện Nhạc Lâm Thiền tự"

vanhoa 6.jpg

 

Đại Hùng Bảo Điện

 

vanhoa 7.jpg

Chư sơn Trưởng lão, Pháp sư tham gia chủ trì pháp hội

khai quang tượng Phật Thiền tự Nhạc Lâm

vanhoa 8.jpg

 

Trưởng lão Đạo Sanh - Chủ tịch hội ủy viên Tư Nghị Hiệp hội Phật giáo Phổ Đà Sơn sái tịnh

vanhoa 9.jpg

vanhoa 10.jpg

Chư sơn Trưởng lão, Pháp sư niêm hương khai quang tượng Phật Thiền tự Nhạc Lâm

vanhoa 11.jpg

vanhoa 12.jpg

vanhoa 13.jpg

Các cư sĩ hộ pháp tham gia Pháp hội

vanhoa 14.jpg

Quang cảnh Pháp hội khai quang tượng Phật

vanhoa 15.jpg

 

vanhoa 16.jpg

vanhoa 17.jpg

vanhoa 18.jpg

vanhoa 19.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày