Trung Quốc: Xá lợi nhục thân Phật tổ triễn lãm ở viện bảo tàng Bắc Kinh.

Trung Quốc: Xá lợi nhục thân Phật tổ triễn lãm ở viện bảo tàng Bắc Kinh.

(GNO): Ngày 2/7, cuộc triễn lãm “ Xá lợi nhục thân Phật tổ”  đã kết thúc viên mãn tại chùa Vân Cư- TP. Bắc Kinh, một lần nữa được chuyển đến bảo quản tại viện bảo tàng Bắc Kinh, Trung Quốc.

Khoảng 8 giờ sáng, du khách có thể vào chùa Vân Cư chiêm bái xá lợi nhục thân Phật tổ; trưa 12 giờ, ngừng bán vé vào cổng; 2 giờ chiều, điện Tỳ Lô chùa Vân Cư chính thức đóng cửa. Xá lợi nhục thân Phật tổ được chuyển về viện bảo tàng ở thủ đô Bắc Kinh.

Tại đây, nhân viên bảo quản đem hộp đựng xá lợi đã chuẩn bị trước đó để trên bàn. Sau khi cử hành xong nghi thức cung nghênh Xá lợi nhục thân Phật tổ, triển lãm xá lợi Phật mở cửa đến nhiều giờ trong ngày để mọi người tham quan.

Khoảng 100 nhân viên bảo vệ đã có mặt, đội bài trí thiết kế cự ly chiêm bái gần xá lợi. Muốn quần chúng nhìn thấy xá lợi Phật được rõ hơn, viện triển lãm đã bố trí một máy ảnh ghi hình đặt ở dưới cái hốc nhỏ để trình chiếu các tình huống thật đang diễn ra.

Ông Thôi Quốc Dân, phó cục trưởng Cục Văn vật Bắc Kinh nói: “Lần này xá lợi Phật tổ trở về với viện bảo tàng thủ đô nên sẽ tiếp tục bảo tồn phủi bụi,  trừ phi có trường hợp thù thắng. Sau khi trình báo lên các bộ phận liên quan, mọi người mới có thể thấy lại nó”.

“Trong 10 ngày, từ 23/6 đến ngày 2/7, có hơn 50.000 người đến tham quan chiêm bái xá lợi”, chủ nhiệm quản lý văn vật chùa Vân Cư- Vân Quốc Vinh nói.

“Trước mắt, chùa chưa đủ điều kiện để cất giữ xá lợi, hiện nay chùa đã bước đầu quy hoạch xây dựng cung điện xá lợi dưới lòng đất, đầu tư khoảng 300 triệu Nhân dân tệ, mất từ 3 đến 5 năm. Sau khi hoàn thành xong cung điện, chùa Vân Cư xin được cất giữ xá lợi lâu dài”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

GNO - Truyền thuyết “Niêm hoa vi tiếu” không biết có từ lúc nào, chỉ thấy ghi chép thành văn vào đời Tống (960-1127) trong “Tông môn tạp lục” mục “Nhơn thiên nhãn” quyển 5
Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Những người nghiện rượu, nghiện ma túy cũng có những vấn đề mặc cảm nào đó, hay nói theo Phật giáo, có những phiền não không thể giải tỏa nào đó. Với sự khám pha ra vô thức, cuộc sống bình thường của chúng ta phần nhiều diễn ra một cách vô thức, không có ý thức.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông (1936-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, viện chủ chùa Châu Thới, được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ V suy tôn vào hàng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh (nay thuộc TP.HCM). Đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Thông tin hàng ngày