Ngày 05/12, Thông qua nghiệm thu của giới chuyên gia kiến trúc và nhà di sản văn hóa, thì công trình gia cố tu sửa tháp Thiên Phật chùa Tây Lâm - Lô Sơn đã hoàn thành. Chùa Tây Lâm, chùa Đông Lâm và chùa Đại Lâm được xưng là "ba ngôi chùa lớn nổi tiếng" ở Lô Sơn, đã có lịch sử cách nay hơn một nghìn năm, có giá trị nghệ thuật và lịch sử tương đối cao.
Quảng cáo
Trong chùa có những bức họa như: "Thập bát La Hán", "Ngũ bách La Hán"... Đại Tạng kinh và các loại đồ thư kinh điển Phật học hơn một nghìn quyển, một số tượng đắp, bia khắc chữ có từ đời Tấn, Minh, trong số đó, Bảo Tháp Thiên Phật 7 tầng là đặc sắc nhất.
Tháp Thiên Phật còn gọi là "Chuyên Phù Đồ", do vua Đường Huyền Tông sắc chỉ xây cất vào năm Khai Nguyên đời Đường, cúng vào Tháp hơn 1000 tượng Phật, Tháp cao
46m
, sáu mặt bảy tầng của tháp được xây bằng đá theo cách thức lầu các. Trên bia đá bên cạnh tháp Thiên Phật, có bài "Đề Tây Lâm Bích" của Tô Thức - nhà văn học đời Bắc Tống. Bảo tháp do lâu năm không tu sửa, lực chịu đựng của nền đất không đều, nên đã dẫn đến lệch nghiêng nghiêm trọng. Tháng 03/2005, các cơ quan chức trách đã thực thi công trình sửa chữa những chỗ bị nghiêng lệch. Tháng 05/2008 tiến hành gia cố tu sửa Bảo Tháp Thiên Phật.
Để tu bổ những đường nứt của Tháp, đơn vị sửa chữa đã đem thiết bị chuyên môn rót bùn nhão vào kẽ Tháp, và dùng loại đá của kiến trúc cổ đã chế định, tu sửa những chỗ hư sụp. Đồng thời, mỗi tầng Tháp còn dùng loại thép đặc chế tiến hành gia cố . Ngoài ra toàn bộ trong ngoài Tháp đã được làm lại bằng những vật liệu cao cấp rất hoàn chỉnh và vô cùng uy nghiêm.
Thanh Như dịch theo thông tin Phật giáo Trung Quốc
GNO - Chiều 12-6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị công bố các Nghị định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong các lĩnh vực.
GNO - Chư Tăng, Ni tỉnh Thái Nguyên đã vân tập về chùa Phù Liễn - Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm Lễ đối tác pháp, chính thức bước vào mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569, vào ngày 11-6.
GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
GNO - Sáng 11-6 (nhằm ngày 16-5-Ất Tỵ), tại chùa Phổ Đà (340 Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tác pháp an cư cho chư hành giả trên địa bàn thành phố.