Trung tâm văn hóa Phật giáo tại Afghanistan

GN - UNESCO vừa công bố bản thiết kế được chọn về trung tâm văn hóa được đặt gần các bức tượng Phật nổi tiếng tại Bamiyan đã bị phá hủy bởi lực lượng Taliban vào năm 2001 (ảnh). Những dấu tích còn sót lại của các bức tượng được xem là hai khoảng trống khổng lồ trên vách đá.

Một bài báo trên Shambhala Sun với tựa đề “Di sản Phật giáo tại Afghanistan” miêu tả lịch sử đa dạng và phong phú của khu vực này cũng như hoàn cảnh dẫn tới việc phá hoại các bức tượng. Ngày nay, các giá trị của di tích tại Bamiyan vẫn tồn tại mặc dù đã bị phá hủy. Dự kiến UNESCO và các tác giả đoạt giải sẽ cùng làm việc để tiến hành thực hiện công trình này.

Hinh 3.jpg

Bảo Thiên (theo Lion Roar)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày