TT-Huế: Húy nhật Tổ khai sơn chùa Từ Nhơn Phổ Tế

GNO - Sáng nay, 11-11 (nhằm ngày 9-10-Quý Tỵ), tại chùa Phổ Tế (2/6 đường Tam Thai, TP.Huế, tỉnh TT-Huế), chư Tăng bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật cố HT.Thích Hưng Nghĩa (1883 - 1946) - Tổ khai sơn chùa Từ Nhơn Phổ Tế.

Hue huynhat 2.jpg
HT.Thích Hưng Nghĩa (1883-1946)

Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất trên địa bàn tỉnh TT-Huế, chư Tăng chùa Phổ Tế cùng bà con Phật tử các giới đã quang lâm dâng hương, tưởng niệm. 

HT.Thích Hưng Nghĩa thế danh là Nguyễn Văn Châm sinh năm Quý Mùi (1883) quê quán tại Trung Kiên (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Thân Phụ là cụ Nguyễn Văn Khanh, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Từ. Ngài mồ côi mẹ lúc lên 10 tuổi. Cha ngài đưa các anh em vào Bình Thuận nhưng khi đến Nha Trang thì lâm bệnh nặng và qua đời ở đây.

Anh ngài sau đó đầu sư với Hòa thượng Viên Giác với pháp tự Hưng Long. Ngài theo anh ra Huế cùng mang theo mộ phần của cha về cát táng tại núi Thiên Thai.

Hue huynhat 3.jpg

Hue huynhat 4.jpg

Hue huynhat 5.jpg

Chư tôn thiền đức Tăng và Phật tử thành kính làm lễ tưởng niệm nhân húy nhật cố Hòa thượng

Năm 1911, ngài được anh xin cho làm đệ tử với HT.Thích Tâm Khoan, trú trì chùa Báo Quốc, Thuyền Tôn, Kim Tiên và Quang Bảo thời bấy giờ. Năm 1934, ngài thọ Cụ túc giới ở Huế và được bổn sư ban cho Pháp danh Trừng Khiết, Pháp tự Như Quang, hiệu Hưng Nghĩa. Bấy giờ Hòa thượng Phước Huệ là anh ruột của ngài đang trú trì chùa Phổ Tế do Phật tử hiến cúng, Hòa thượng được anh mời về để làm trú trì thay mình.

Đương thời Hòa thượng là một nhân tài trong sơn môn, ngài giỏi nghi lễ Phật giáo lẫn âm nhạc cung đình nên được bà Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại) thường mời vào cung làm lễ tụng kinh cho Hồng gia. Ngài đảm nhận nhiều chức vụ trong sơn môn, khi thì trị sự trưởng Giáo hội, khi thì trưởng ban Nghi lễ sơn môn, trú trì chùa Từ Nhơn Phổ Tế, chùa Kim Quang.

Hue huynhat 1.jpg

Chùa Phổ Tế ngày nay

Khi về làm trú trì Hòa thượng đã trùng tu chùa tháp và tiếp Tăng độ chúng rất đông. Nhưng do thời loạn lạc chiến tranh đệ tử ngày càng phân tán. Năm 1946, ngài xả báo thân - thọ 64 tuổi với 12 Hạ lạp. Hiệp tháp đang tôn trí trong khuôn viên chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày