Tại một sân khấu đông nghẹt người, thầy Tagai cất lên giọng ca theo kiểu nhạc Rap: "…Ta đến đây để giúp chúng sanh ra khỏi khổ đau. Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni …Này các con, hãy lắng nghe. Mọi người là con yêu quý của ta. Ta ở đây để cứu độ nhân thế ra khỏi khổ đau …". Vẫy tay cùng khán giả, thầy Tagai bước ra khỏi sân khấu để bắt tay với các thanh niên. Trong chốc lát, đám trẻ đã bao quanh để chụp hình, xin chữ ký. Thầy Tagai hiện rất thành công trong việc truyền bá Phật pháp đến giới trẻ bằng cách chuyển hóa những bài thơ kệ Phật giáo sang thể loại nhạc Rap. Thầy nói: "Là nhà truyền đạo, chúng ta không nên tạo mối ngăn cách mà phải làm sao để trở nên thân thiện và gần gũi với mọi người, có như thế quần chúng mới cảm thấy vui, hạnh phúc và ấm áp hơn khi họ đến chùa. Hơn nữa, nhà truyền giáo phải có nhiệm vụ truyền trao lời Phật dạy cho nhiều người đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp họ thấu hiểu được ý nghĩa chân lý ngỏ hầu thoát ra những thống khổ của cuộc đời. Nhạc Rap là phương tiện truyền thông rất tuyệt vì các bài kệ tụng có âm điệu du dương tương tự như thế."
Theo thầy Tagai, việc áp dụng nghệ thuật, âm nhạc để xiển dương Phật pháp rất khó khăn vì môi trường luyện tập, khả năng bị hạn chế. Thế nhưng ở Nhật, giới Tăng lữ đã áp dụng khá thành công, thu hút rất nhiều giới đến chùa. Có chùa thì mở quán bar phục vụ cốc-tai (cocktail), có thầy đã mang Phật pháp đến các quán rượu để giảng dạy, chia sẻ cho những ai đang gặp rắc rối trong cuộc sống cần được tâm sự… Chưa hết, tại chùa Tsukiji Hongwanji ở Tokyo gần đây đã tổ chức một cuộc trình diễn Tăng Y của 8 trường phái Phật giáo và nhiều loại hình giải trí khác như âm nhạc, hội chợ hàng hóa với chủ đề "Tokyo Bouzu Collection". Mặc dù mục đích chính của cuộc trình diễn là để nguyện cầu cho thế giới hòa bình, các trường phái này hi vọng sẽ làm cho giới trẻ tham gia hiểu rõ hơn, hứng thú hơn đối với những lời dạy của đức Phật.
Kojin Matsubara, trụ trì chùa Tsukiji Hongwanji hi vọng rằng việc áp dụng âm nhạc để truyền đạo nhằm ngăn chặn sự xa lánh của thanh niên Nhật vì họ cho rằng Phật giáo là một tôn giáo rất khô khan, khó hiểu, chỉ được áp dụng trong tang ma và cầu nguyện cho người quá vãng mà thôi.
