Tưởng niệm lần thứ 51 Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân

GNO - Sáng nay, 18-5 (nhằm ngày 20-4-Giáp Ngọ), chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh, thành BTS GHPGVN 24 quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử, môn đồ pháp quyến đã quang lâm đến Văn phòng II TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM) tham dự Lễ tưởng niệm lần thứ 51 Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và hiệp kỵ chư Thánh tử đạo do Ban Thường trực HĐTS GHPGVN kết hợp BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức.

>> "Trái tim bất diệt" của Bồ-tát Thích Quảng Đức hiện ở đâu?

BT (2).jpg

Di ảnh Bồ-tát Thích Quảng Đức

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, đồng UVTT HĐCM, chư tôn đức HĐCM, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;

Cùng chư tôn đức các ban, viện T.Ư; các ban, ngành trực thuộc GHPGVN TP.HCM, đại diện BTS GHPGVN tỉnh Long An, Bình Dương; BTS GHPGVN 24 quận huyện; chư tôn đức đại diện môn đồ pháp quyến Bồ-tát Thích Quảng Đức, quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM và Phật tử đến thành kính dâng hương tưởng niệm.

Đến dự còn có ông Nguyễn Thanh Xuân, Cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ, Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM.

BT (10).jpg
BT (4).jpg

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh, thành...

Tại buổi lễ tưởng niệm, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư đã cung tuyên tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức. Theo đó, trong quá trình hành đạo, Bồ-tát Thích Quảng Đức đã đi vân du hóa đạo từ miền Trung đến miền Nam, Ngài đã trùng tu, xây dựng tất cả 31 ngôi chùa, trú xứ cuối cùng của Bồ-tát là tổ đình Quán Thế Âm tại quận Phú Nhuận ngày nay.

Trong phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam vào năm 1963, dù tuổi đã cao, Ngài đã tham gia đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo, chống kỳ thị tôn giáo và đàn áp của chế độ Ngô Đình Diệm.

BT (6).jpg

HT.Thích Giác Toàn cung tuyên tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức

BT (8).jpg
Quý quan khách tham dự

BT (7).jpg
Chư tôn đức, môn đồ Pháp quyến, Phật tử tham dự

Ngày 20-4-Quý Mão (tức ngày 11-6-1963), cuộc diễu hành rước di ảnh các thánh tử đạo của trên 800 vị thượng tọa, đại đức Tăng Ni, Phật tử từ chùa Phật Bửu đến chùa Xá Lợi, khi đoàn diễu hành tiến đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu – Cách Mạng Tháng Tám), Ngài đã xuống xe, ngồi kiết già tự thiêu, xả thân vì sự trường tồn của Đạo pháp.

Ngọn lửa tự thiêu của Bồ-tát Thích Quảng Đức đã đẩy mạnh phong trào đấu tranh của Phật giáo để đi đến kết thúc thắng lợi vào ngày 1-11-1963. Chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm sụp đổ, Phật giáo Việt Nam thoát qua một pháp nạn.

Ngài đã để lại “trái tim bất diệt Bồ-tát Thích Quảng Đức”. Trái tim ấy đã trở thành biểu tượng tinh thần của PGVN, là trái tim của nhân loại đã và đang đấu tranh mãi cho tự do, hòa bình, hạnh phúc nhân sinh.

BT (9).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM
đọc lời tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Ghi tạc ân đức cao dày của Bồ-tát Thích Quảng Đức cùng chư Thánh tử đạo, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN đã thay mặt Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM đọc lời tưởng niệm. Hòa thượng nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta kỷ niệm lần thứ 51, ngày Bồ-tát vị pháp thiêu thân, chư thánh tử vì đạo đã hy sinh cho Đạo pháp trường tồn. Chúng ta được sống và hưởng thụ những thành công tốt đẹp và không ngừng phát triển của Phật giáo Việt Nam hơn 5 thập niên qua, với sự hình thành và phát triển liên tục, trang nghiêm, huy hoàng, vững mạnh của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển ở thế kỷ 21 cả những thế kỷ tiếp theo…”

BT (11).jpg

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS niêm hương tưởng niệm

BT (16).jpg
Thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm

Sau lời tưởng niệm, toàn thể chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTSGHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN các tỉnh, thành, BTS GHPGVN 24 quận, huyện cùng các vị quan khách, môn đồ Pháp quyến niêm hương đảnh lễ, tưởng niệm trước Giác linh đài Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư thánh tử vì đạo.

Trong khói trầm hương quyện tỏa, TT.Thích Lệ Trang, Phó ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã xướng lễ tưởng niệm, chư tôn đức thành kính dâng nén tâm hương thành kính tưởng niệm, ghi tạc công đức cao dày của Bồ-tát vì đạo Pháp, dân tộc. Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đồng thực hiện thời kinh Bát Nhã.

BT (15).jpg

TT.Thích Lệ Trang xướng lễ khóa lễ tưởng niệm

BT (12).jpg
Chư tôn giáo phẩm thực hiện khóa lễ tưởng niệm

BT (14).jpg
Quý quan khách dâng hương tưởng niệm

BT (13).jpg
Chư tôn giáo phẩm Ni dâng hương tưởng niệm

Lễ tưởng niệm hoàn mãn sau lời phát biểu cảm tạ thay mặt Ban Tổ chức của HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH.

BT (1).jpg

HT.Thích Thiện Pháp thay mặt Ban Tổ chức đọc lời cảm tạ

BT (5).jpg
Quang cảnh lễ tưởng niệm

H.Diệu - Ảnh: Yên Hà

Tổ đình Quán Thế Âm - Di tích thứ 31 của Bồ-tát làm lễ tưởng niệm

GNO - Cũng vào sáng nay, 18-5, tại tổ đình Quán Thế Âm (90 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận) đã diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 51 Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Quang lâm buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các tự viện, tịnh xá TP.HCM, Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu …

Anh Da (10).jpg

Di ảnh Bồ-tát Thích Quảng Đức

Anh Da (3).jpg
HT.Thích Thiện Tánh cung tuyên tiểu sử  Bồ-tát Thích Quảng Đức

Sau tiếng niệm Phật, là phút Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư thánh tử đạo.

TT.Thích Giác Trí, trụ trì tổ đình Quán Thế Âm, thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm. “Hôm nay, ngày 20 tháng tư năm Giáp Ngọ, tại tổ đình Quán Thế Âm, ngôi chùa thứ 31, nơi di tích sau cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức. Toàn thể môn đồ pháp quyến cùng chư tín đồ Phật tử các giới đồng tâm hiệp lực, mỗi người mỗi cảnh mỗi duyên nhưng đều nhất quán thiết lập đạo tràng kính lễ tri ân tưởng niệm, kỷ niệm ngày tổ sư là Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân cúng dường chư Phật, và bảo tồn chánh pháp, thành tựu viên mãn bồ-tát đạo và được tôn xưng danh hiệu ‘Duy hữu Việt Nam Tăng, thành tựu đệ nhất pháp, Nam mô Việt Nam vị pháp thiêu thân Quảng Đức Bồ-tát, ma ha tát’”.

Anh Da (2).jpg

TT.Thích Giác Trí dâng lời tưởng niệm

Anh Da (5).jpg
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Anh Da (7).jpg
Chư Tăng thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm

Thay mặt chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Thiện Tánh đã cung tuyên tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Thay mặt BTC, HT.Thích Tâm Viên đã gửi lời cảm tạ tri ân đến quý chư tôn đức và quan khách đã quang lâm đến dự buổi lễ tưởng niệm.

Anh Da (4).jpg
 

HT.Thích Tâm Viên thay mặt BTC cảm tạ

Anh Da (8).jpg
Chư tôn đức Ni

Anh Da (9).jpg
 Phật tử thành kính tưởng niệm

Sau buổi lễ là tác pháp cúng dường trai Tăng.

Như Danh

_______________

* Đọc thêm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày