Vấn đề ăn chay trường trong giới Bồ-tát

Kinh Phạm Võng
Kinh Phạm Võng

GN - Thời Đức Phật, Ngài và các Tỳ-kheo tùy duyên khất thực, ai cho gì ăn nấy, không phân biệt chay mặn.

HỎI:
Tôi muốn thọ Bồ-tát giới (kinh Phạm Võng, 10 giới trọng, 48 giới khinh) nhưng khi tìm hiểu giới không ăn thịt thì tôi băn khoăn vì vấn đề chay-mặn đã được mang ra bàn cãi khá nhiều, được trích dẫn cả trong kinh Phật. Xin quý Báo nói rõ vấn đề này để tôi không sanh tâm nghi ngờ mà thành tựu giới pháp.

(MẠNH TRÍ, vmanhtri@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Mạnh Trí thân mến!

Thời Đức Phật, Ngài và các Tỳ-kheo tùy duyên khất thực, ai cho gì ăn nấy, không phân biệt chay mặn. Việc chư Tăng thọ dụng ba thứ thịt thanh tịnh (không thấy, nghe, nghi vì mình mà giết) là bình thường. Ngày nay, chư Tăng thuộc Phật giáo Nguyên thủy (Nam tông) vẫn duy trì truyền thống này.

Về sau Phật giáo Phát triển (Bắc tông) chủ trương ăn chay, thịnh hành nhất bắt đầu từ thời Lương Võ Đế (464-549) ở Trung Quốc. Việc thọ Bồ-tát giới (kinh Phạm Võng, 10 giới trọng, 48 giới khinh) trong đó có giới không ăn thịt (ăn chay trường) là một trong những đặc điểm truyền thống của Phật giáo Phát triển.

Khi tìm hiểu và phát tâm thọ giới Bồ-tát Phạm Võng, chúng ta đều biết ăn chay trường là một việc khó. Nếu bạn thấy kham nhẫn được thì bạn hãy phát tâm, nếu chưa kham nhẫn và giữ giới được thì thôi.

Thiết nghĩ vấn đề “chay-mặn” hiện đã được giải quyết rạch ròi, có sử liệu minh chứng cụ thể, nên theo truyền thống nào là nhân duyên của mỗi người. Thái độ cần có của người đệ tử Phật là theo truyền thống của mình và luôn tôn trọng các truyền thống khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.
Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.
Ảnh: TC

Gieo một mùa an trú

GNO - Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.

Thông tin hàng ngày