Về Hội thảo Nam tông Khmer diễn ra hôm nay 11-6

GN - Nhân lễ Tưởng niệm 40 năm ngày 4 vị sư liệt sĩ: Lâm Hùng, Danh Hom, Danh Hoi, Danh Tấp bị sát hại trong cuộc biểu tình đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (10-6-1974) tại Rạch Giá (Kiên Giang), lần đầu tiên từ khi thành lập Hệ phái Nam tông Khmer đến nay, Hệ phái mới tổ chức một cuộc hội thảo quy mô tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang (số 659 Nguyễn Trung Trực, TP.Rạch Giá)

PV (2).jpg

Trước thềm hội thảo khoa học này, phóng viên Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với TT.Danh Lung (ảnh), UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức, Thượng tọa cho biết:


- Có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay, Hệ phái Nam tông Khmer mới tổ chức được một cuộc hội thảo khoa học quy mô với chủ đề Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc diễn ra vào ngày 11-6-2014.

Hội thảo khoa học do Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học VN và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức.

Dự kiến sẽ có trên 600 đại biểu tham dự, gồm các thành phần: chư tôn đức Tăng, các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia các học viện Phật giáo, viện nghiên cứu, cán bộ các trường đại học, cán bộ lão thành cách mạng, các nhà nghiên cứu Khmer… sẽ tham gia đóng góp tham luận tại hội thảo. Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thảo còn mời đại diện Ban Tôn giáo, BTS GHPGVN, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước, Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang; BTS GHPGVN, Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước thuộc tỉnh, thành tham dự.

Thượng tọa có thể nói rõ hơn về nội dung chủ đề của hội thảo lần đầu tiên này?

- Hội thảo khoa học lần này có chủ đề chính Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc và sẽ được chia làm 3 nhóm chủ đề phụ để thảo luận tại hội thảo:

Nhóm chủ đề thứ nhất: Nguồn gốc, lịch sử và truyền thừa của Phật giáo Nam tông Khmer: trong đó sẽ đề cập đến Quá trình hình thành của Phật giáo Nam tông Khmer ở VN; Những sự kiện của Phật giáo Nam tông Khmer trong lịch sử; Quá trình truyền thừa của Phật giáo Nam tông Khmer ở VN; Tinh thần sự kiện ngày 10-6-1974 bốn vị sư Khmer đã anh dũng hy sinh; Sự tham gia của Phật giáo Nam tông Khmer trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Nhóm nội dung thứ hai: Những vấn đề Triết học và Phật học trong kinh điển Phật giáo Nam tông Khmer, với các nội dung: Vũ trụ và con người; Hạnh phúc và tự do; Văn hóa và đạo đức; Giới Định Tuệ (triết lý nhân sinh) và đạo đức; Giáo dục và mỹ học.

Nhóm nội dung thứ ba: Phật giáo Nam tông Khmer hội nhập và phát triển: Phật giáo Nam tông Khmer và văn hóa vùng Nam Bộ; Phật giáo Nam tông Khmer với Phật giáo VN, Phật giáo Nam tông Khmer trên con đường hội nhập và phát triển hiện nay; Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer trên bước đường hội nhập và phát triển; Phật giáo Nam tông Khmer đối với việc bảo vệ môi trường; Phật giáo Nam tông Khmer với việc xây dựng xã hội bền vững.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng sẽ nhằm giáo dục tinh thần đồng hành cùng dân tộc của chư Tăng và Phật tử trẻ người Khmer. Hiện nay, đất nước chúng ta cũng như một số nước trong khu vực đang có những diễn biến không ổn định. Chính vì vậy, thông qua hội thảo, Ban Tổ chức cũng mong muốn nâng cao nhận thức về tinh thần yêu nước, tinh thần phụng sự cho các vị Tăng, Phật tử trẻ người Khmer để họ có những định hướng, tiếp tục tham gia đóng góp cho GHPGVN nói riêng và đóng góp cho lợi ích của đất nước, dân tộc nói chung.

Cho đến hôm nay, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 bài tham luận của chư tôn đức Tăng Ni, các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia… gởi về tham dự hội thảo.

Thượng tọa có những lưu ý gì đối với đại biểu tham gia hội thảo?

- Ngoài chư Tăng, các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia… là đại biểu chính thức, các đại biểu là chư Tăng Khmer trẻ muốn tham dự phải được các Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước của các huyện, thị chọn. Họ là những người có tinh thần phục vụ lợi ích cho Giáo hội cũng như phục vụ lợi ích cho đất nước thì có quyền tham dự hội thảo lần này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày