4 ngọn núi thiêng của Phật giáo Trung Quốc

Trung Quốc có 4 ngọn núi nổi tiếng bởi những thư viện về Phật giáo, những hiện vật văn hóa, kiến trúc Phật giáo lộng lẫy và phong cảnh tuyệt đẹp. Những ngọn núi này thu hút Phật tử và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Núi Wutai

Nằm ở hạt Wutai, tỉnh Sơn Tây, núi Wutai là một trong 5 khu vực hành hương của Phật tử khắp thế giới. (4 ngọn núi kia là Lumbini ở Nepal, Kushinagara, Mrgadava và Buddhagaya ở ấn Độ). Núi Wutai trở thành nơi thiêng liêng nhất của Phật giáo Trung Quốc vào khoảng năm 67 sau Công nguyên. Trên ngọn núi này hiện có hơn 50 ngôi chùa, nổi tiếng nhất là Xiantong, Tayuan, Pusading và Foguang.

Xiantong là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Trung Quốc và là điểm đến đầu tiên trong hành trình hành hương. Hầu hết các tòa nhà ở đây được xây dựng từ thời nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1912). Trong số các hiện vật văn hóa giá trị của ngôi chùa này có hàng nghìn tượng Phật bằng đồng xếp thành 4 bức tường. Trong tháp chuông ở phía trước đền treo một quả chuông đồng nặng 5.000kg được đúc từ thời nhà Minh. Khi tiếng chuông gióng lên, nó ngân vang khắp ngọn núi.

Chùa Trắng là một điểm nhấn trên núi Wutai. Theo một truyền thuyết, sau khi Thích ca mâu ni qua đời, thi thể của ngài biến thành 84.000 xá lợi. Vua Ashoka, hoàng đế ấn Độ vỹ đại triều đại Maurya, xây dựng 84.000 bảo tháp trên toàn thế giới để chứa hài cốt của vị sư. Chùa Trắng là một trong 19 bảo tháp ở Trung Quốc. Chùa cao 56,4m, thu hút rất nhiều Phật tử và khách du lịch.

04-4-ngon-nui-23609-300A2.jpg

Núi Emei

Tọa lạc ở phía Tây Nam của Chengdu, cách tỉnh Tứ Xuyên 160km, năm 1996, Emei, cùng với bức tượng Phật khổng lồ Leshan gần đó, bức tượng tạc vào đá lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Việc xây dựng các ngôi chùa Phật trong khu vực này bắt đầu vào thế kỷ thứ II và đạt tới hưng thịnh vào thế kỷ XV. Hiện tại, có khoảng 30 ngôi chùa ở Emei, trong đó có những ngôi chùa nổi tiếng như Baoguo, Qingyinge và Wannian.

Chùa Baoguo là ngôi chùa cổ nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Emei. Nơi đây đang sở hữu 2 báu vật: tượng Phật bằng gốm cao 2,4m và chiếc chuông đồng nặng 25 tấn và cao 2,3m. Wannian là một trong những ngôi chùa chính ở Emei, được xây dựng năm 420, là một kiệt tác kiến trúc cổ đại bằng gạch. Theo các số liệu lịch sử, ngôi chùa đã tồn tại qua 18 cuộc động đất trong hơn 400 năm qua. Bên trong chùa có bức tượng bằng đồng Samantabhadra cưỡi voi trắng, đúc từ thời Song (960-1279). Qingyinge nổi tiếng với những ngôi vườn tuyệt đẹp và được coi là điểm đến hấp dẫn số 1 trên Emei, cả cổ điển và hiện đại.

Ngoài những ngôi đền thiêng, Đỉnh vàng của Emei, ở độ cao 3.079,3m so với mực nước biển, cũng là một nơi đáng thăm. Nó thể hiện tất cả những đặc điểm lộng lẫy của một ngọn núi lý tưởng: một biển mây, hào quang và những tia sáng thiêng liêng.

04-4-ngon-nui-23609-300A4.jpg

Núi Putuo

Ngọn núi thiêng này thực ra là một phần nhỏ của quần đảo Zhoushan, nằm cách tỉnh Triết Giang 100 hải lý về phía Đông của vịnh Hangzhou. Trên núi có 3 ngôi chùa chính: Puji, Fayu và Huiji. Chùa Puji có cấu trúc cổ nhất trên đảo, từ thời Duobao. Trong chùa Fayu vẫn còn một tấm bia đá từ thời Wanli trị vì (1573-1620), thời nhà Minh, khắc hình ảnh Bodhisattva Guanyin tay cầm nhánh liễu. Trong chùa còn phòng chín rồng – phiên bản của nó đã bị phá hủy trong cung điện thời kỳ đầu nhà Minh. Trần được khắc 9 con rồng thể hiện sự khéo léo, tinh tế của kiến trúc trang trí cổ đại.

Điểm nhấn mới của núi Putuo là bức tượng Bồ tát Guanyin bằng vàng và đồng, xây dựng năm 1997. Bồ tát Guanyin được người Trung Quốc tôn kính như biểu tượng của lòng trắc ẩn, khoan dung và tình yêu. Một số người tin rằng bà có thể giải thoát khổ đau của con người và ban phước về đường con cái.

Núi Putuo cũng có nhiều loại thực vật và rừng phong phú và được ca tụng là vườn thực vật trên đảo. Ở đây có 1.221 cây, với 66 loài, trên 100 năm tuổi, trong đó có những cây long não 1.000 tuổi và một số loài đang gặp nguy hiểm chỉ có thể tìm thấy ở đây.

Núi Jiuhua

Nằm ở TP Chizhou, bên bờ phía Nam của dòng Yangtze ở tỉnh An Huy, núi Jiuhua có trên 70 ngọn, khoảng một nửa cao trên 1.000m và ngọn cao nhất là 1.342m. Nơi đây còn có những thung lũng, dòng suối và thác nước rất đẹp. Núi có hình giống như bông hoa sen, được coi là ngọn núi nổi tiếng nhất ở Đông Nam Trung Quốc.

Điểm đến đầu tiên đối với du khách khi tới đây là phố Jiuhua, cao 600m so với mực nước biển. Đây là trung tâm của ngọn núi, một thị trấn hoàn chỉnh với trường học, cửa hàng, khách sạn và khu dân cư.

Hầu hết các ngôi chùa nằm trong hoặc xung quanh thị trấn. Chùa Huacheng, xây dựng từ thời Jin (265-420), là ngôi chùa cổ nhất và nổi bật nhất ở ngọn núi này. Cách phố Jiuhua không xa là cung điện Baisui hàng trăm năm tuổi, được xây trên vách đá dốc, theo kiểu nhà ở địa phương. Chùa Zhiyuan có cấu trúc phức tạp, theo đường viền dốc núi, mái nguy nga, xếp tầng tạo vẻ đẹp lung linh…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày