Bắc Kinh tái thiết Học viện Phật giáo Larung Gar

GNO - Trung Quốc cho biết họ đang xây dựng lại một trung tâm học tập Phật giáo lớn ở phía tây nước này, sau khi các báo cáo năm ngoái cho biết tổ hợp này đã bị phá hủy và chư Tăng Ni tu học tại đây đã bị trục xuất.

anh vch 11.jpg


Tu sĩ hướng về Larung Gar

Phương tiện truyền thông nhà nước chính thức cho biết dự án này nhằm mục đích tránh những nguy cơ gây ra nguy hiểm và ảnh hưởng sức khoẻ tại Larung Gar - nơi có hàng ngàn nhà sư, nữ tu và Phật tử tại gia tu học.

Người phát ngôn của chính quyền quận Jiang Zhiming nói với The Associated Press rằng một số tòa nhà đã được san bằng để dọn đường cho các nhân viên cứu hỏa.

Ông không nói có bao nhiêu tín đồ Phật giáo còn lại ở hiện trường, nhưng nói rằng khoảng 800 người đã được tái định cư tại một thị trấn gần đó.

Một khu định cư trải dài trên sườn núi được làm bằng hàng ngàn phòng gỗ đã cung cấp chỗ ở cho cư dân và du khách tham dự khóa học ngắn hạn.

Văn Công Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày