Bắc Ninh: Đoàn kiều bào chiêm bái tôn tượng Phật Ngọc và cầu nguyện cho hoà bình thế giới

(GNO-Bắc Ninh): Ngày 18-5, đoàn kiều bào tiêu biểu ba thế hệ các nước trên thế giới do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã về dâng hương và chiêm bái tượng Phật ngọc, cầu nguyện cho quốc thái dân an và hoà bình thế giới tại chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh).

PT.jpg
PTich (7).jpg
Đoàn kiều bào làm lễ dâng hương trước tôn tượng Phật ngọc
Ảnh: Vân Thanh - Quốc Cường

Giới thiệu với các kiều bào về ngôi cổ tự Phật Tích, di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, ĐĐ. Thích Đức Thiện - Trụ trì chùa cho biết chùa Phật Tích từng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử truyền bá đạo Phật ở Việt Nam, từng là trung tâm Phật giáo, văn hoá với bề dày lịch sử và chiều sâu tâm linh. Hiện nay chùa còn gìn giữ nhiều báu vật quốc gia như pho tượng cổ Phật A Di Đà bằng đá xanh nghìn năm tuổi, 5 cặp linh thú đối xứng từ thời Lý, di hài xá lợi nhục thân thánh tổ Chuyết Chuyết thế kỷ 17, trên 40 ngọn tháp thời Hậu Lê có từ 300 – 400 năm nay…

PT (1).jpg
PTich.jpg
TT. Thích Huyền Diệu tặng sách
và lá bồ đề cho kiều bào - Ảnh: Vân Thanh - Quốc Cường

Sau đó, trong bài Thuyết giảng về Phật giáo và hoà bình thế giới, TT. Thích Huyền Diệu - trụ trì Việt Nam Phật Quốc Tự (Ấn Độ, Nê - pan) đã chia sẻ những câu chuyện về cơ duyên của Thượng tọa trên đất Phật sau hơn 40 năm xa quê hương và tâm nguyện xây dựng ngôi chùa Việt Nam nơi này. Câu chuyện về lòng tri ân, lúc nào cũng hướng về đất nước, nhớ ơn dân tộc, nhớ ơn nơi mình được sinh ra để giờ đây có thể làm những điều phúc đức cho đời của Thượng tọa đã để lại ấn tượng sâu đậm trong mỗi Tăng Ni, Phật tử, mỗi kiều bào. Bằng lòng tri ân, 20 năm ròng rãtích cóp tiền của và công sức, Thượng đã xây dựng được hai ngôi chùa của Việt Nam tại Ấn Độ và Nê – pan, mang lại hoà bình cho thế giới. Đến nay, ông đã vận động được 30 nước trên thế giới cùng xây dựng Phật quốc tự của họ trên đất Phật.

PTich (2).jpg
PTich (3).jpg
ĐĐ. Thích Đức Thiện chụp ảnh lưu niệm
với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và kiều bào - ảnh: Quốc Cường

Nhân dịp này, TT. Thích Huyền Diệu cũng đưa ra 4 chìa khóa vàng của sự an lạc và hạnh phúc là: tin nhân quả; tụng đọc và thực hành 38 điều trong Kinh đại Phước đức (Mahamangala Sutta); sự an tĩnh của tâm hồn và sức khỏe. Thượng tọa nhắn nhủ với các kiều bào và Phật tử rằng: “được sinh ra làm người là có phước độ, mỗi người hãy cố gắng tu tập, làm những chuyện phúc đức bất kỳ lúc nào bởi ngày mai sẽ không còn cơ hội, làm phúc sẽ có nhiều phúc đức khác đến với ta, đừng oán giận khi bị mắng chửi. Khi vào chùa hãy học những điều hay của Đức Phật để sống an lạc, hạnh phúc.”

Được biết, Việt Nam là nước đầu tiên mà tôn tượng Phật ngọc được đưa đến với sự hỗ trợ của TT. Thích Huyền Diệu, trụ trì Việt Nam Phật Quốc Tự tại hai thánh địa của đạo Phật là Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) và Lâm Tỳ Ny (Nê-pan).

Giác Ngô Online kính gởi đến bạn đọc một số hình ảnh của ngày thứ hai (18-5) cung nghinh Phật Ngọc tại chùa Phật Tích:

PTich (6).jpg

Đoàn Việt kiều chiêm bái Phật Ngọc - Ảnh: Quốc Cường

PTich (5).jpg
PTich (4).jpg
TT. Thích Huyền Diệu quang lâm
khu vực gặp mặt kiều bào - Ảnh: Quốc Cường
PTich (9).jpg
PTich (10).jpg
PTich (11).jpg

Toàn cảnh buổi gặp mặt kiều bào - Ảnh: Quốc Cường

PTich (8).jpg

TT. Thích Huyền Diệu phát biểu - Ảnh: Quốc Cường

PTich (1).jpg

...và tặng sách cho kiều bào - Ảnh: Quốc Cường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Kiềm chế các căn

GNO - Kiềm chế các căn có nghĩa là đảm bảo rằng chúng hòa hợp với các đối tượng của chúng.
Chuông chùa từ vỏ bom, hình ảnh đầy suy nghiệm về chiến tranh và hòa bình - Ảnh: L.Đ.L

Chiến tranh và hòa bình

GNO - Lâu rồi tôi mới thấy lại chiếc chuông quen thuộc - vốn là vỏ của một quả bom - được sử dụng làm đại hồng chung, đúng nghĩa của pháp khí thiền gia, dùng để thức tỉnh nhân sinh, vạn loại tìm về con đường tỉnh thức.

Thông tin hàng ngày