Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản

Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM họp triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản
Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM họp triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-4, tại Việt Nam Quốc Tự, Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã có phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2567 và kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023) .
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM phát biểu khai mạc

Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM cho biết buổi họp với ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai các kế hoạch đón mừng Phật đản của Ban Hoằng pháp được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phân công, để dâng lên cúng dường Phật đản, và các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM góp ý về thiết kế và trang trí xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản của Ban

Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM góp ý về thiết kế và trang trí xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản của Ban

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TP.HCM đóng góp ý kiến sôi nổi liên quan đến thiết trí xe hoa, các chủ đề thuyết giảng hướng đến chào mừng Đại lễ Phật đản.

Theo đó, chư tôn đức đã thống nhất thành lập Ban Thiết kế và trang trí xe hoa do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, Phó ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM làm trưởng ban cùng các vị thành viên sẽ hoàn thành thiết trí trước ngày mùng 8-4-Quý Mão. Chư tôn đức Ban cũng đã phân công các vị thuyết giảng tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự và lễ đài của Phật giáo các quận, huyện, TP.Thủ Đức từ ngày mùng 8 - 15-4-Quý Mão.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó Trưởng ban kiêm Thư ký Ban Hoằng pháp thông qua kế hoạch
Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó Trưởng ban kiêm Thư ký Ban Hoằng pháp thông qua kế hoạch

Về khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, Ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố kết hợp với Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức thành lập Ban Giảng huấn thuyết giảng tại các trường hạ. Đồng thời, Ban cũng dự kiến kế hoạch tổ chức hội thi diễn giảng cho các hành giả khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại các trường hạ trong thành phố và thi chung kết sẽ được diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự vào cuối tháng 6 Âm lịch.

Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh đóng góp ý kiến về thiết kế xe hoa
Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh đóng góp ý kiến về thiết kế xe hoa
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ đúc kết và kết thúc buổi họp

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ đúc kết và kết thúc buổi họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày