Ban Kiến đàn Giới đàn Trí Đức họp cùng thập sư Ni

GNO - Sáng nay, 24-11, tại tổ đình Từ Nghiêm, quận 10, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 đã họp chư tôn đức thập sư Ni, Ban Quản giới tử Ni đúc kết lần cuối công tác chuẩn bị tấn đàn truyền giới.

ANH A (1).JPG
Chư Ni thỉnh an sức khỏe HT.Thích Trí Quảng

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự diện hiện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức; HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Niệm, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Lệ Trang, Phó ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM.

Về phía Ni giới có NT.Thích Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM cùng chư Ni thập sư Ni, Ban Quản giới tử…

ANH MT.JPG

HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tấn đàn truyền giới của 3 đàn giới Ni rất quan trọng

Phát biểu tại buổi họp, HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức đã nhận xét, kỳ khảo hạch giới tử vừa qua đã diễn ra nghiêm túc, giới tử có thật tâm muốn thọ giới pháp của Đức Phật, giới tử thiếu điểm không nhiều… đây là điều đáng mừng.

Hòa thượng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tấn đàn truyền giới của 3 đàn giới Ni rất quan trọng và mong quý Ni trưởng, Ni sư trong thập sư Ni làm tròn trách nhiệm để tập thể Tăng đoàn ngày càng trong sạch, có nhiều hàng chư thánh Tăng, Ni.

Tại buổi họp, Ban Điều hành giới trường Ni đã báo cáo danh sách các ban: Ban Chứng minh, Ban Điều hành, Ban Thư ký, Ban Quản Giới tử và danh sách chư tôn đức Ni trong Tam sư, thất chứng đàn Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni.

Theo đó, đàn Tỳ-kheo-ni do NT.Thích Tịnh Danh làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Thức-xoa-ma-na do NT.Thích Tịnh Nguyện làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Sa-di-ni do NT.Thích Như Đức làm Hòa thượng đàn đầu.

ANH A (2).JPG

NT.Thích Như Châu phát biểu tại buổi họp

TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự TP.HCM thay mặt Ban Kiến đàn báo cáo kỳ khảo hạch vừa qua. Theo đó, kết quả có 869 giới tử Bắc tông đủ điều kiện thọ giới Đại giới đàn Trí Đức, trong đó có 177 giới tử Tỳ-kheo, 150 giới tử Sa-di, 222 giới tử Tỳ-kheo-ni, 189 giới tử Thức-xoa, 131 giới tử Sa-di-ni.

Ban Kiến đàn cũng đang tiến hành gởi danh sách cùng giấy báo trúng tuyển của giới tử vượt qua kỳ khảo hạch đến BTS GHPGVN quận, huyện.

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Kiến đàn đã đề nghị chư tôn đức thập sư Ni tấn đàn truyền giới trong hòa hợp, thanh tịnh, đúng như tinh thần truyền giới của chư Tổ. Các nghi thức truyền giới, hình thức giới trường cũng được chư Tăng nhắc nhở nhằm bảo đảm việc tấn đàn truyền giới diễn ra như pháp.

ANH A (7).JPG

TT.Thích Lệ Trang giới thiệu sách Việt Nam truyền giới chánh phạm

ANH A (3).JPG
Chư tôn đức Ni dự họp

Dịp này, chư tôn đức cũng giới thiệu quyển sách Việt Nam truyền giới chánh phạm do HT.Thích Minh Thông, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM biên soạn, hiện đang trong quá trình in ấn (đã có giấy phép xuất bản).

Quyển sách là tập hợp những nghi thức truyền giới theo tinh thần của chư Tổ. Đây cũng là tài liệu để chư tôn đức thập sư Tăng, Ni của Đại giới đàn Trí Đức dùng để nương theo tấn đàn truyền giới đúng như truyền thống.

Được biết, 14 giờ, ngày 27-11-2015 (nhằm ngày16-10-Ất Mùi), chư tôn đức lãnh trách nhiệm dẫn thỉnh tại các giới trường thuộc Đại giới đàn Trí Đức sẽ có buổi họp tại chùa Định Thành, TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM sẽ hướng dẫn một số nghi thức dẫn thỉnh để các giới trường diễn ra đồng bộ và trang nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày