Ban Tổ chức hội thi giáo lý họp, rà soát công việc

GNO - Sáng nay, 26-11, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, Ban Tổ chức hội thi giáo lý cấp thành phố dành cho Phật tử đã họp, rà soát công tác tổ chức hội thi.

HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, TT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp TP.HCM, đồng Trưởng ban Tổ chức đã chủ trì buổi họp gồm thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hội thi giáo lý dành cho Phật tử PL.2563.

ANHD (1).JPG

HT.Thích Chơn Không chỉ đạo công tác chuẩn bị cho hội thi giáo lý cấp Thành phố

Tại buổi họp, chư tôn đức đã rà roát lại nội dung các câu hỏi trắc nghiệm, nội dung câu hỏi, bài luận; tổ chức nhóm để giám sát thi tại 3 địa điểm tổ chức thi… nhằm chuẩn bị cho hội thi sắp tới diễn ra công tâm, chu đáo.

Sau hội thi cấp quận huyện (ngày 3-11), Ban Tổ chức đã công bố có 2.828 Phật tử đạt điểm thi cấp Thành phố.

Nội dung thi cấp Thành phố gồm 80 câu trắc nghiệm (mỗi câu đúng 0,5 điểm), căn cứ vào bộ Phật học phổ thông quyển 3 và 4, Hiến chương Giáo hội và lịch sử Phật giáo Việt Nam; 4 câu hỏi (mỗi câu đúng 10 điểm) trong 10 nội dung gồm: Tứ gia hạnh, Thất bồ-đề phần, Niết-bàn Bắc truyền, Ngũ căn, Ngũ uẩn, Ngũ đình tâm quán, Mười tám giới, Mười hai nhân duyên, Pháp quán từ bi, Năm thứ quán bất tịnh; 1 bài luận ngắn (20 điểm), trong 4 nội dung: Tứ niệm xứ, Tứ vô lượng tâm, Lục độ ba-la-mật, Bát chánh đạo.

Thí sinh thi trắc nghiệm trong 50 phút; 4 câu hỏi và bài luận ngắn (70 phút).

DSC03355.JPG

Thành viên Ban Tổ chức tham dự

Hội thi cấp Thành phố diễn ra đồng loạt vào lúc 8 giờ, Chủ nhật, ngày 1-12-2019.

Hội thi cấp Thành phố diễn ra tại 3 cụm:

Cụm 1:  Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh), các thí sinh của 5 quận, huyện gồm: Q.3, Q.5, Q.6, Q.10 và Q.11, với tổng số 940 Phật tử dự thi.

Cụm 2: Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở 2 (A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), các thí sinh của 8 quận, huyện gồm: Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú, Q.Phú Nhuận, Q.Gò Vấp, H.Hóc Môn, H.Củ Chi và H.Bình Chánh, với 1.055 Phật tử dự thi.

Cum 3: Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (616 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9), các thí sinh của 8 quận, huyện gồm: Q.1 + Q.4, Q.2, Q.7, Q.8, Q.9, Q.12 và Q.Thủ Đức, với 833 Phật tử dự thi.

ANH Di.JPG

Ban Tổ chức rà soát công việc chuẩn bị hội thi giáo lý cấp Thành phố

Ban Tổ chức cho biết, kết quả sẽ công bố và phát thưởng vào lễ tổng kết, Chủ nhật, ngày 12-1-2020 (18-12-Kỷ Hợi).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày