Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang chúc Tết BTS Phật giáo tỉnh

GNO - Sáng qua, 23-1, đoàn Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang do bà Bùi Thị Mai dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết tại BTS GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho và Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh.

Tiếp đoàn có HT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Quảng Lộc, Trưởng BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho và NS.TN.Tịnh Thủy, Thư ký Phân ban Ni giới.

Tại các điểm đến, bà Bùi Thị Mai thay mặt đoàn tặng quà và gởi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an lành tới các vị giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phân ban Ni giới và Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh.

TienGiang.jpg


Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Trưởng ban BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho

Bà Mai cũng ghi nhận sự quản lý điều hành chặt chẽ của BTS và các ban chuyên ngành của GHPGVN tỉnh, sự đóng góp có hiệu quả của Tăng Ni, Phật tử cho các hoạt động xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia các hoạt động xã hội hóa giáo dục, chăm sóc người già neo đơn, trẻ em cơ nhở… tại địa phương trong thời gian qua và cho biết thêm sẽ tạo thuận lợi để Phật giáo tỉnh tổ chức thành công 2 sự kiện lớn là Đại lễ Phật đản năm 2019 và lễ tưởng niệm Đức Thánh tổ Ni.

HT.Thích Huệ Minh, TT.Thích Quảng Lộc và NS.TN.Tịnh Thủy cũng đã phát biểu cám ơn đoàn đã dành thời gian đến thăm hỏi, gởi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Tăng Ni, đồng bào Phật tử và cho biết với trách nhiệm được Giáo hội giao sẽ chỉ đạo, điều hành các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng Chánh pháp, đặc biệt là vận động Tăng Ni, Phật tử đón Tết cổ truyền của dân tộc Kỷ Hợi 2019 trong không khí vui tươi, đầm ấm, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Hữu Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày