Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức triển lãm, văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản, đại hội

Thượng tọa Thích Trí Chơn chủ trì buổi họp của Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM
Thượng tọa Thích Trí Chơn chủ trì buổi họp của Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 14-4, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã tổ chức buổi họp, triển khai, thảo luận, phân công công tác tổ chức các sự kiện trong Tuần Văn hóa Phật đản, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X và Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM.
Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc buổi họp

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc buổi họp

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM phát biểu nêu tầm quan trọng của buổi họp nhằm triển khai các hoạt động Phật sự sắp tới của Ban Văn hóa do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ đạo, giao phó. Đặc biệt các hoạt động văn hóa, triễn lãm, văn nghệ Kính mừng Đại lễ Phật đản, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 và Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội TP.HCM.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến về phương thức thực hiện chương trình triển lãm, văn nghệ do Ban Văn hóa TP.HCM tổ chức, nhằm chào mừng các sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM.

Đại đức Thích Chí Giác Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Văn hóa trình kế hoạch tổ chức triển lãm, văn nghệ

Đại đức Thích Chí Giác Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Văn hóa trình kế hoạch tổ chức triển lãm, văn nghệ

Theo đó, Ban Văn hóa sẽ trưng bày hình ảnh về những thành tựu tiêu biểu, ấn tượng trong 9 nhiệm kỳ của Phật giáo TP.HCM, những thành tựu trong các lĩnh vực chuyên trách của Phật giáo TP gồm: Hình ảnh các kỳ Đại hội Phật giáo thành phố từ nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ IX; lĩnh vực Tăng sự: Đại giới đàn, An cư, kiết giới ở một số chùa mới tạo dựng; lĩnh vực nghi lễ: lễ hội Dược sư, đại lễ Phật đản, giới đàn, hoa đăng; lĩnh vực Văn hóa: Những ngôi chùa mới xây dựng, các chương trình văn hóa nghệ thuật, hội chợ, văn nghệ, triển lãm; Hoằng pháp: các khóa tu, chương trình thuyết giảng; Giáo dục: hình ảnh sinh hoạt tu học của Học viện, Trung cấp, Sơ cấp; Từ hiện xã hội: các hoạt động thiện sự nhân các kỳ đại lễ, những biến động về thiên tai, hỏa hoạn trong và ngoài TP.HCM; Đối ngoại: Các phái đoàn Phật giáo Quốc tế, các phái đoàn lãnh đạo Đảng và nhà nước đến thăm Ban Trị sự Phật giáo thành phố; Quản trị Hành chánh: Các khóa học bồi dưỡng trụ trì, nghiệp vụ hành chánh Giáo hội…

Sư cô Thích nữ Nhuận Bình, Phó Thư ký Ban Văn hóa tại buổi họp

Sư cô Thích nữ Nhuận Bình, Phó Thư ký Ban Văn hóa tại buổi họp

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày hình ảnh 52 ngôi chùa tiêu biểu được xây dựng mới sau thành lập Giáo hội TP.HCM ở TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Ban Văn hóa dự kiến, triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 12 - 19-6-2022 (14 – 21-5-Nhâm Dần), khai mạc lúc 8 giờ ngày 12-6-2022 (14-5-Nhâm Dần), tại tiền sảnh Việt Nam Quốc Tự (số 242 - 244, đường 3/2, phường 12, quận 10).

Buổi họp nhằm triển khai cụ thể công tác tổ chức, phân công công tác đến thành viên

Buổi họp nhằm triển khai cụ thể công tác tổ chức, phân công công tác đến thành viên

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 và Kỷ niệm 40 năm thành tựu Phật giáo TP.HCM (1982-2022) của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tri ân chư vị tôn túc tiền nhân đóng góp cho thành quả Giáo hội, đặc biệt là Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức đêm Đại nhạc hội chào mừng với chủ đề: “Ánh đạo trong dòng sử Việt” lúc 19 giờ, thứ Bảy, ngày 18-6-2022 (20-5-Nhâm Dần), tại Nhà hát Hòa Bình, quận 10, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

GNO - Chiều 27-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký.

Thông tin hàng ngày