Bảo tháp Phật giáo lâu đời nhất thế giới bị hư hại

GNO - Bảo tháp Swayambhunath, được cho là ngôi tháp Phật giáo cổ nhất thế giới, đã bị hư hại do trận động đất tàn phá Nepal hôm 25-4 vừa qua, làm chết hơn 7.000 người (ảnh).

03shrine-nepal.jpg

Một số di tích lân cận ngôi chùa Phật giáo thời kỳ Lichchhavi 2.000 năm tuổi nằm trên đỉnh một ngọn đồi ở phía tây Kathmandu đã bị hư hỏng dù bảo tháp chính vẫn còn nguyên vẹn trong trận động đất 7,9 độ richter.

3 tu viện Phật giáo, bao gồm cả Karmapa Bihar, Jyoti Kirti Bihar, Maha Bihar, Shantipur, Pratapur, Anantapur, và chùa Manjushree cũng bị hư hại bởi động đất mạnh.

Trận động đất cũng đã làm hư hại hơn 20 ngôi nhà nằm lân cận với ngôi tháp.

Trận động đất đã đe dọa sự tồn tại của một trong bảy di sản thế giới được UNESCO xếp hạng của Kathmandu và các cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng trùng tu lại.

Bảo tháp Swayambhunath là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách nhất ở Nepal.

Điện thờ chính trong bảo tháp được cho là có nguồn gốc từ thời điểm khi Kathmandu là nơi trú xứ của Bồ-tát Văn Thù.

Chùa Kashtha Mandap 300 năm tuổi nằm ở trung tâm thành phố Kathmandu và tháp Dharahara 200 năm tuổi là một trong số các di sản quan trọng bị hư hỏng bởi trận động đất.

Văn Công Hưng (Theo Rediff News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày