>> Tin khai mạc Hội thảo? />> Chùm ảnh hội thảo, triển lãm

Chủ tọa đoàn phiên sáng 23-8 (từ trái sang): GS.TS Trần Hữu Tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Dương, HT.Thích Đạt Đạo, TT.Thích Tâm Đức - Ảnh: L.Đ.L
Trải qua 3 buổi làm việc với 22/72 bài tham luận được trình bày và 25 phát biểu tranh luận hội thảo đã khép lại sau phần đúc kết của PGS.TS Nguyễn Hồng Dương (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thảo) và phần cảm tạ, tri ân của TT.Thích Tâm Đức (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó ban Tổ chức).
Theo đó, trong sáng nay, có 11 tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu như PGS.TS Trần Hồng Liên, ThS.Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, TS.Lê Đức Hạnh, nhà nghiên cứu Tuệ Khương, kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, TS.Nguyễn Ngọc Quỳnh, TS.Nguyễn Ngọc Nhuận, nhà nghiên cứu Vu Gia, PGS.TS Trịnh Sâm đã đươc trình bày. Đồng thời là phần tranh luận của ĐĐ.Thích Thanh Thắng, PGS.TS Nguyễn Khắc Thuần, TS.Phạm Anh Dũng, nhà nghiên cứu Đào Nguyên, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư… xoay quanh chủ đề “Sự nghiệp phát triển văn hóa và xiển dương đạo Phật dưới thời chúa - Bồ tát Nguyễn Phúc Chu”.

Quang cảnh Hội thảo sáng 23-8 - Ảnh: Đ.Long
Đa số các tham luận và ý kiến đều đánh giá tư tưởng “cư Nho mộ Phật” trong việc xây dựng đất nước, mở mang bờ cõi, trị vì thiên hạ của chúa Nguyễn Phúc Chu là dung hợp, tựu trung trong chữ Hòa. Vì thế mà đời sống văn hóa cũng như Phật giáo trong giai đoạn này đã có những ấn tượng, phát triển hơn.
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương trong phần phát biểu kết luận đã nêu rõ: “Hội thảo là một sự tiếp nối cho một công trình khoa học nghiên cứu về chúa Nguyễn cũng như tư tưởng an dân, trị quốc, mở mang bờ cõi, ý thức chủ quyền dân tộc của một bậc minh vương. Tất nhiên vẫn còn những cứ liệu của các tham luận cần sự hiệu đính nhưng từ hội thảo này sẽ mở đề tài ra rộng hơn, với nhiều tranh luận sâu hơn của những nhà nghiên cứu, học giả có tham gia hội thảo cũng như nhiều nhà sử học khác”.

Hồi hướng bế mạc Hội thảo - Ảnh: Đ.Long
Triển lãm “Di sản văn hóa Phật giáo Đàng Trong” sẽ tiếp tục mở cửa để giới nghiên cứu, sưu tập và người yêu thích cổ vật, di sản của tiền nhân đến tìm hiểu và thưởng lãm cho đến hết ngày 28-8.
Chùm ảnh Hội thảo sáng 23-8 tại lầu 2
Đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: L.Đ.L * Phần trình bày tham luận:
PGS.TS.Trần Hồng Liên - Ảnh: L.Đ.L
ThS.Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Ảnh: L.Đ.L
TS.Lê Đức Hạnh - Ảnh: L.Đ.L
Nhà nghiên cứu Tuệ Khương - Ảnh: L.Đ.L
TS.Nguyễn Mạnh Cường - Ảnh: L.Đ.L
Sau phần trình bày của TS.Nguyễn Mạnh Cường thì PGS.TS Nguyễn Khắc Thuần đã hiệu đính vài chi tiết - Ảnh: L.Đ.L
KTS Nguyễn Hữu Thái - Ảnh: L.Đ.L
TS.Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ảnh: L.Đ.L
TS.Nguyễn Ngọc Nhuận - Ảnh: L.Đ.L
Nhà nghiên cứu Vu Gia - Ảnh: L.Đ.L
Nhà nghiên cứu Đinh Hữu Chí - Ảnh: L.Đ.L
Nhà nghiên cứu Trịnh Sâm - Ảnh: L.Đ.L * Phần tranh luận:
ĐĐ.Thích Thanh Thắng mở đầu phần tranh luận - Ảnh: Đ.L
Nhà nghiên cứu Đào Nguyên - Ảnh: Đ.L
TS. KTS. Phạm Anh Dũng - Ảnh: L.Đ.L
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - Ảnh: L.Đ.L * Bên lề hội thảo sáng 23-8:
Trong giờ giải lao, các đại biểu tham dự hội thảo
Sự chu đáo về trà nước của quý Phật tử thuộc chúng Quan Âm - Đạo tràng Pháp Hoa TP.HCM đã góp tay cho thành công của Hội thảo - Ảnh: L.Đ.L |
























