Bình Định: Phật giáo TP.Quy Nhơn có BTS mới

GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn vừa tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 12-5 qua, với chủ đề “Ổn định, kế thừa và phát triển”.

Tại Đại hội, Ban nhân sự thông qua danh sách dự kiến thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn nhiệm kỳ VI (2016 - 2021) gồm 3 Hòa thượng Chứng minh và 25 thành viên Ban Trị sự.

quynhon.jpg


BTS nhiệm kỳ VI ra mắt Đại hội

HT.Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Bình Định thay mặt chư tôn đức chứng minh Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu tại Đại hội.

100% số đại biểu thống nhất suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn nhiệm kỳ VI gồm 25 thành viên do TT.Thích Đồng Quả làm Trưởng ban Trị sự.

Dịp này HT.Thích Nguyên Phước tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn nhiệm kỳ V và HT.Thích Trí Giác, Ni trưởng Hạnh Nghiêm - đã có nhiều công đức, hoàn thành tốt công tác Phật sự.

HT.Thích Trí Giác cũng tặng bằng tuyên dương công đức cho 13 thành viên BTS GHPGVN TP.Quy Nhơn nhiệm kỳ V.

Sau đó, Đại hội thành kính cung tiếp lời đạo từ của HT.Thích Nguyên Phước và thông qua Nghị quyết gồm 10 điểm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày