Bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Phước - đảo Nhơn Châu

GNO - ĐĐ.Thích Thị Thọ vừa được trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Phước (xã Đảo Nhơn Châu - Cù Lao Xanh, TP.Quy Nhơn, Bình Định) ngày 25-3 vừa qua.

1tp.jpg


HT.Thích Viên Đạt trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức Thích Thị Thọ

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; cùng chư tôn đức BTS tỉnh Bình Định, đồng môn, đông đảo thiện tín Phật tử xa gần và chính quyền về tham dự.

Được biết, Đại đức tân trú trì xuất gia tu học tại tổ đình Minh Tịnh - TP.Quy Nhơn, với bổn sư là HT.Thích Trí Giác. Đại đức thọ Tỳ-kheo năm 2010, tốt nghiệp Trung cấp Phật học Bình Định khóa V (2008 - 2011), tốt nghiệp Cử nhân Phật học niên khóa (2011 - 2015) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Đại đức đã được Ban Hộ tự và Phật tử chùa Thanh Phước thỉnh nguyện trụ trì vào năm 2015, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định ra quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Phước ngày 28-10-2016.

Cung kính đón nhận quyết định bổ nhiệm, Đại đức tân trụ trì thành tâm đảnh lễ cúng dường, phát nguyện nhận nhiệm vụ và cảm niệm ân đức cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao, thầy tổ dưỡng nuôi giới thân huệ mạng và hứa đảm nhận trọng trách mà Giáo hội đã tin tưởng giao phó, thực hiện đúng tinh thần hiến chương của GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và luật pháp của nhà nước.

2tp.jpg
Đại đức Thích Thị Thọ phát nguyện nhận trọng trách trụ trì

3tp.jpg
Đón nhận đạo từ của Hòa thượng chứng minh

Huấn từ tại buổi lễ, HT.Thích Trí Giác bổn sư của tân trụ trì đã ban tặng cho đệ tử bài kệ để ứng dụng trên bước đường hành đạo, giáo hóa chúng sanh, xiển dương Phật pháp và phát triển ngôi Tam bảo Thanh Phước: “Thị Thọ tùy duyên độ. Hạnh mẫn hoằng Phật pháp. Thiện Quang trang nghiêm tánh. Thành tựu công đức diên”.

Thay mặt Thường trực BTS tỉnh, HT.Thích Viên Đạt, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo Bình Định ban đạo từ tán dương công đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn, chư Tăng, Phật tử chùa Thanh Phước.

Theo Hòa thượng, mặc dù chùa ở ngoài biển đảo xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất rất khiêm tốn nhưng đã thiết trí buổi lễ trang nghiêm thanh tịnh. Tất cả đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của vị trụ trì và tinh thần hộ pháp đắc lực của người Phật tử chân chánh.

Hòa thượng nhắc nhở Đại đức tân trú trì phải thực hành những hạnh nguyện của vị sứ giả Như lai, luôn tinh tấn và đặt mình trong tư thế sẵn sàng, trong tinh thần trách nhiệm cao, vì sự nghiệp hoằng hóa độ sanh, vì lý tưởng phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Hòa thượng tri ân lãnh đạo chính quyền các cấp, ban chỉ huy và lực lượng bộ đội biên phòng biển đảo Nhơn Châu đã quan tâm ưu ái, tạo điều kiện giúp đỡ trên mọi lãnh vực để công tác Phật sự chùa Thanh Phước thành tựu.

4tp.jpg
Đông đảo Phật tử, quan khách tham dự buổi lễ

7tp.jpg
Khởi công xây dựng bảo tượng Quan Thế Âm Bồ-tát

Sau lễ bổ nhiệm, ban tổ chức thành kính cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chú nguyện đặt viên đá khởi công xây dựng bảo tượng Quan Thế Âm Bồ-tát.

 Thiện Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày