Bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Quốc

GNO - Ngày 6-11, tại chùa Vạn Quốc, Q.3, TP.HCM đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Thích nữ Như Đức.

IMG_8176.JPG

HT.Thích Tịnh Hạnh tặng hoa chúc mừng

IMG_8168.JPG

Ông Lê Hoàng Vân tặng hoa chúc mừng

Chứng minh tại buổi lễ có chư tôn đức BTS THPG TP: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Giác Liêm, TT.Thích Hiển Đức, HT.Thích Tắc Lãnh, ĐĐ.Thích Thiện Quý… cùng chư tôn Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện, tịnh thất ở TP.HCM và Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự. 

Đến dự còn có ông Lê Hông Phúc, Phó ban Tôn giáo-Dân tộc TP; Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo-Dân tộc TP cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền sở tại.

IMG_8154.JPG

HT.Thích Nhật Quang trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

IMG_8165.JPG

HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Quý tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Sc.Thích nữ Như Đức là trụ trì chùa Vạn Quốc thay vị Ni sư trụ trì tiền nhiệm đã viên tịch. HT.Thích Nhật Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS THPG TP đã trao quyết định bổ nhiệm cho Sư cô tân trụ trì.

Ban đạo từ tại Lễ bổ nhiệm, HT.Thích Thiện Tánh khuyến tấn Sư cô trong việc phát huy tinh thần của đạo Phật trong việc tinh tấn tu tập, hoằng dương đạo pháp. Đặc biệt, phải cố gắng hơn nữa trong Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu tập theo đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng ngôi nhà đạo pháp tỉnh nhà ngày một phát triển...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày