Bồ-tát tại gia có được xem là Tăng bảo?

Phật tử tại gia phát nguyện tiếp nhận Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Huệ Hưng do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự PL.2564 - Ảnh: Phùng Anh Quốc
Phật tử tại gia phát nguyện tiếp nhận Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Huệ Hưng do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự PL.2564 - Ảnh: Phùng Anh Quốc
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Xin hỏi Bồ-tát tại gia (người cư sĩ Phật tử đã thọ giới Bồ-tát) có được xem là Tăng bảo?

(GIÁC HIỆN, khongngo...@gmail.com)

Bạn Giác Hiện thân mến!

Theo Phật giáo Bắc tông, giới Bồ-tát thông cả hai chúng xuất gia và tại gia. Hàng Tăng sĩ xuất gia thọ giới Bồ-tát thì gọi là Bồ-tát xuất gia, còn hàng Cư sĩ tại gia thọ giới Bồ-tát thì gọi là Bồ-tát tại gia.

Hàng Bồ-tát tại gia là cư sĩ, không dự phần vào Tăng bảo (hội chúng Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni thanh tịnh, lục hòa).

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giới tử Thích Thông Trung thành kính chờ đợi được vào giới trường thọ lãnh giới pháp

Gặp gỡ giới tử đặc biệt đến từ Đức trong Đại giới đàn Thanh Kiểm - Stefan Lansmich (Thích Thông Trung)

GNO - Trong số 41 giới tử Tỳ-kheo Bắc tông tại giới đài viện Huệ Nghiêm của Đại giới đàn Thanh Kiểm năm nay, đặc biệt có giới tử người Đức, lần đầu tiên đến Việt Nam, được tấn đàn thọ giới, đó là Stefan Lansmich, pháp danh Thích Thông Trung, sinh năm 1959 đến từ Dusseldorf - bang Nordrhein-Westfalen, CHLB Đức.
Thủ bản Đại bát Niết-bàn đời Tống

Khái quát về bộ Niết-bàn

NSGN - Niết-bàn là một trong năm bộ kinh điển lớn (五大部經) (1) của Phật giáo Đại thừa. Theo sự sắp xếp của Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thì Niết-bàn là bộ thứ 7 trong 28 bộ loại, gồm 23 kinh với độ dài không bằng nhau.

Thông tin hàng ngày