BTS PG Long An khai giảng khóa An cư kiết hạ

GNO - Ngày 21-5 (nhằm ngày 4-4-Ất Mùi), tại tổ đình Kim Cang, ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2559 – DL.2015 cho chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Long An.

khai ha kim cang (27).JPG

HT.Thích Giác Toàn tặng lẵng hoa chúc mừng BTS PG Long An

Chứng minh tham dự buổi lễ có chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Đạt Đồng, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Thanh, thành viên HĐCM, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Giáo dục Tăng Ni T.Ư; HT.Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng chư tôn đức Tăng, Ni Thường trực Ban Trị sự huyện, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và hơn 1.000 Phật tự về tham dự.

Vế phía đại diện chính quyền có ông Võ Lê Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Nhạn; Phó ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Long An; Nguyễn Hoàng Đạt, Phó phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận tỉnh Long An cùng các ban, ngành sở tại.

 
khai ha kim cang (19).JPG

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

Sau phần nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Lệ Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tuyên đọc kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ.

Tiếp nối chương trình buổi lễ, HT.Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN phát biểu nhấn mạnh tinh thần hòa hợp, đoàn kết của chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và các cấp lãnh đạo chính quyền để hoàn thành tốt các công tác Phật sự.  

 
khai ha kim cang (10).JPG

Chư tôn đức BTS PG Long An

 Ban Trị sự  tỉnh Phật giáo Long An có 307 cơ sở tự viện toàn tỉnh có 1049 Tăng Ni. Hơn 20 năm qua Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An điều tổ chức khóa An cư kiết hạ. Mỗi năm có 900 Tăng Ni tham dự, hơn 300 vị tham dự khóa Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ trụ trì. Hàng năm được chư tôn đức giáo phẩm TƯGH về giảng dạy giúp Tăng Ni, Phật tử tăng trưởng niềm tin kiên cố.

Hòa thượng nhấn mạnh An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo do Đức Phật chế định. Năm nay, toàn tỉnh có 9 điểm An cư kiết hạ tập trung, trong đó 4 điểm dành cho chư Tăng và 5 điểm dành cho chư Ni.

Cuối lời Hòa thượng tri ân chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, tri ân các cấp lãnh đạo chính quyền và  kêu gọi Phật tử phát tâm ngoại hộ khóa An cư kiết hạ. 

khai ha kim cang (8).JPG

Đại diện chính quyền tham dự

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Võ Lê Tuấn, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh đã  phát biểu chúc mừng các  chư tôn đức Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni trong tỉnh đã đến tham dự khóa học. Đồng thời ông cũng ghi nhận và biểu dương những  đóng góp  của các Tăng Ni, Phật tử  trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời gian qua.

Được biết để thuận tiện cho việc tu học của chư Tăng Ni trong khóa An cư kiết hạ, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An sẽ tổ chức 9 điểm an cư kiết hạ. Khóa an cư kiết hạ tại tổ đình Kim Cang, huyện Thủ Thừa được diễn ra trong vòng 3 tháng từ ngày 21-5-2015 đến 21-8-2015, chư tôn đức Tăng, Ni sẽ được tu học các nội dung như: kiến thức Phật học gồm kinh, luật, luận và kiến thức xã hội gồm chuyên đề về chính sách pháp luật của Nhà nước đối với sinh hoạt tôn giáo…

khai ha kim cang (22).JPG

Hành giả tác bạch tại buổi lễ

khai ha kim cang (24).JPG
Phật tử tác bạch ngoại chư tôn đức Tăng Ni an cư

Đạo từ tại buổi lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ, HT.Thích Giác Toàn tán dương công đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, đồng thời nói lên tầm quan trọng của An cư kiết hạ.

Hòa thượng khuyến tấn Tăng Ni hành giả an cư tinh tấn tu hành vì An cư kiết hạ không chỉ có lợi trong đạo mà còn có lợi cho tất cả Tăng Ni. An cư kiết hạ giúp Tăng Ni trao dồi Giới - Định - Tuệ, hoàn thiện tự thân đem cái đẹp hoàn thiện tự thân phục vụ cho đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày