BTS Phật giáo TP.HCM chúc Tết chư tôn đức HĐCM, HĐTS

GNO - Thực hiện chỉ đạo của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, BTS đã tổ chức nhiều đoàn đến đảnh lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm trưởng thượng, thăm các BTS quận, huyện và các cơ quan chức năng.

Theo đó, sáng nay, 10-2 (nhằm ngày 25-12-Đinh Dậu), chư tôn đức BTS GHPGVN TP do HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS dẫn đầu.
Cùng đi với đoàn còn có chư tôn đức: HT.Thích Thiện Đức, TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, TT.Thích Giác Trí, TT.Thích Huệ Công, TT.Thích Truyền Cường, ĐĐ.Thích Trung Nguyện.

Đoàn đã đến các trú xứ chùa Vĩnh Nghiêm, Hưng Phước, Xá Lợi (Q.3) đảnh lễ vấn an sức khỏe, khánh tuế, chúc Tết Mậu Tuất đến chư tôn giáo phẩm HĐCM: HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Hiển Pháp, đồng Phó Pháp chủ HĐCM, HT.Thích Hiện Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM.

ANH (2).JPG

Đảnh lễ khánh tuế Đức Phó Pháp chủ - HT.Thích Hiển Pháp - Ảnh: Bảo Toàn

ANH (1).JPG

HT.Thích Hiển Pháp tại trú xứ chùa Hưng Phước, Q.3 - Ảnh: Bảo Toàn

Tại Văn phòng II TƯGH, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức HĐTS tiếp thân mật đoàn.

Thay mặt đoàn, HT.Thích Thiện Tâm đã báo cáo một số Phật sự của Phật giáo TP.HCM trong nhiệm kỳ qua và kính chúc Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II TƯGH năm mới dồi dào sức khỏe, Phật sự viên thành.

ANHD (1).JPG

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP chúc Tết chư tôn đức HĐTS - Ảnh: HD

ANHA (3).JPG

HT.Thích Thiện Tâm tặng quà chúc Tết đến HT.Thích Thiện Nhơn - Ảnh: HD

DSC01089.JPG
HT.Thích Thiện Pháp tặng quà Tết đến HT.Thích Thiện Đức - Ảnh: HD

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ghi nhận, tán thán thành tựu số hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022).

Bên thềm xuân Mậu Tuất, Hòa thượng chúc chư tôn đức BTS GHPGVN TP trong năm mới nhiều sức khỏe, nhiều thắng duyên để hoạt động Phật sự, phát triển Phật giáo thành phố xứng đáng là thành phố đi đầu với số lượng Tăng Ni tu học đông nhất trong 63 tỉnh thành.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày