Đã thành thông lệ, hội hoa xuân (diễn ra tại công viên Tao Đàn, Q.1, TP.HCM) là nơi quy tụ của những nghệ nhân thi thố tác phẩm họ chăm chút trong cả năm ròng. Năm 2009 hội hoa xuân đã khoe sắc với rất nhiều loại cây hoa mới lạ, đẹp mắt. Sau đây là những giải vàng ở các hạng mục của hội hoa xuân 2009:
Bonsai



Lan
Lan là một trong những nội dung thi thu hút nhiều nghệ nhân với đủ các loài lan như: lan rừng, cattleya, deldrobium, vanda, mokada, orchidium... Tổng cộng 5 giải vàng và 1 giải đặc biệt được trao cho các nghệ nhân.






Đá cảnh
Để lọt vào "mắt xanh" của ban giám khảo, cac tác phẩm đá cảnh phải hội đủ 4 yếu tố: chủ đề, màu sắc tự nhiên, chất liệu và bố cục trong đó chủ đề là phần quan trọng nhất.

Tác phẩm Thần Lửa của nghệ nhân Nguyễn Công Đông


Tác phẩm Cội nguồn của nghệ nhân Nguyễn Anh Quân
Cá cảnh



Cây khô
Ban giám khảo dựa trên 3 tiêu chí chính để chấm giải ở hạng mục này là: tổng quát, đường nét tự nhiên và chất liệu. Với đường nét thanh thoát, bố cục trọn vẹn và kết hợp hài hòa giữa những chất liệu, tác phẩm Mộc thạch giao duyên của nghệ nhân Đinh Công Bình và tác phẩm Sum Họp của nghệ nhân Trần Văn Toán lần lượt đoạt giải vàng hạng mục cây khô mỹ thuật loại nhỏ và lớn.

Tác phẩm Mộc thạch giao duyên

Tác phẩm Sum họp
Cây có trái - cây kiểng - cây lá - cây quý hiếm - hoa ôn đới
Ở hạng mục cây quý và cây có trái, ban giám khảo dựa trên các đặcđieểm như mức độ quý hiếm, loài mới lạ dáng thể đẹp, cân đối, cây sinh trưởng tốt, có hoa, quả và đặt trong chậu đẹp, hài hòa.







Xương rồng


