Các tổ chức tôn giáo thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Trước thềm tết Tân Sửu, ngày 3-2, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm và chúc lãnh đạo tỉnh.

Đón tiếp các đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tòa Tổng Giám mục Huế, Chi hội Thánh Tin lành Huế và Họ đạo Cao đài Vĩnh Lợi Huế có ông Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chư tôn đức thăm và chúc tết lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Chư tôn đức thăm và chúc tết lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại buổi gặp mặt, đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh đã chúc mừng những thành tích nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được thời gian qua.

Đồng thời, cảm ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được diễn ra bình thường, đúng pháp luật.

Ông Lê Trường Lưu thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông tin khái quát tới các thành viên trong đoàn về kết quả, thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cùng những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua.

Ông khẳng định những kết quả đạt được đó có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức tôn giáo và từng chức sắc, chức việc trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày