Các vị lãnh đạo dâng hương Quốc Tổ

GNO - Những ngày qua, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tại Đền Hùng.

Ngày 18-4 (tức 30-2-Ất Mùi), ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã tới thăm Khu di tích lịch sử đền Hùng, dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hồng Hà; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và một số bộ, ngành T.Ư. 

>> Giỗ Tổ Hùng Vương: Trở về cội nguồn dân tộc

den hung 2.jpg


Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương các vua Hùng

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc báo cáo khái quát với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác những thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua; công tác chuẩn bị cho giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi (2015) và tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc đầu tư, tôn tạo, tu bổ Khu di tích lịch sử Đền Hùng ngày càng khang trang, đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào cả nước; đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ phát huy hơn những giá trị tốt đẹp ấy, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các vị lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước tại đền Thượng, đặt vòng hoa tại lăng mộ Tổ; cầu mong đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân cải thiện, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Chủ tịch Quốc hội hứa trước Tổ tiên: Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước XHCN Việt Nam hoàn thành xuất sắc hơn nữa chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước; lãnh đạo đất nước hoàn thành xuất sắc những mục tiêu tổng quát của năm 2015.

Ngày 22-4-2015, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về dâng hương tưởng niệm Mẫu Âu Cơ tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa) và tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, các vua Hùng tại đền thờ thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cầu mong Vua Tổ phù hộ cho đất nước thái bình, thịnh trị, để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường; tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời của đất nước... Ghi sổ vàng lưu niệm tại Đền Lạc Long Quân, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Đất nước 70 năm, các vua Hùng 4.000 năm, cháu con noi tiên Tổ, nước Việt mãi vạn năm”.

Sáng 24-4-2015 (ngày 6-3-Ất Mùi), tại đền thờ Đức Quốc Tổ, đền thờ Tổ Mẫu trên núi Sim và núi Vặn thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã trang nghiêm tổ chức trọng thể lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Các ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND tỉnh… chủ trì buổi lễ. Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thành kính, trang nghiêm dâng hương, hoa, lễ vật, thể hiện lòng biết ơn vô hạn, tri ân công đức cao dày “công Cha, nghĩa Mẹ”; nguyện đoàn kết một lòng, tiếp nối và nhân lên truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kế tục xứng đáng sự nghiệp của tổ tiên, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, phần tế được thực hiện trang nghiêm theo lễ nghi truyền thống, thể hiện lòng thành kính tri ân của con Lạc cháu Hồng đối với tổ tiên - những người đã có công sinh thành ra cộng đồng dân tộc Việt, khởi dựng cơ đồ, mở mang bờ cõi, đặt nền móng vững chắc cho quốc gia, dân tộc sau này...

Tin, ảnh: C.M.Khôi


* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày