Campuchia: Chính quyền huyện phá chùa, lấy đất bán cho nước ngoài

Tam quan của một ngôi chùa bị chính quyền huyện Santuk phá hủy tháng 12-2009.
Tam quan của một ngôi chùa bị chính quyền huyện Santuk phá hủy tháng 12-2009.
(Phnompenh, Campuchia): Cư dân xã Kraya nói chính quyền huyện Santuk, thuộc tỉnh Kampong Thom đã phá hủy một ngôi chùa tọa lạc trên khu đất bị thu hồi ở xã Kraya, trong khi chính quyền huyện Santuk cho rằng công trình kiến trúc này không phải là một ngôi chùa, mà đúng hơn chỉ là một “am thất nhỏ.”

Ông Pan Par là một cựu chiến bình. Gia đình của ông nằm trong số hàng trăm gia đình đã bị buộc phải rời khỏi xã Kraya. Ông cho biết giới hữu trách đã khiêng các tượng ra khỏi chùa để chuyển đến một khu tái định cư, cách chùa cũ 7 km.  

 

“Giới hữu trách làm việc này vì họ muốn phá chùa cũ để lấy đất chuyển nhượng cho công ty cao su Việt Nam phát triển. Cho dù họ không cho phép chúng tôi sống trong làng cũ, nhưng ít nhất họ cũng nên để cho chúng tôi giữ lại ngôi chùa của chúng tôi vì sự kính trọng Phật giáo. Thật là đau xót khi họ dám phá hủy chùa, và hiện họ đã khiêng các tượng Phật đem để ngoài đồng,” ông Pan Par buồn bực nói.

 

Các thương phế binh và gia đình của họ là những người đầu tiên chuyển đến xã Kraya năm 2004, có sự cho phép của chính quyền địa phương. Nhưng năm 2007, chính quyền đã chuyển nhượng 8000 héc-ta đất, kể cả đất của những gia đình này, cho Tin Biển, một công ty cao su Việt Nam .

 

Việc thu hồi đất đã được tiến hành tháng 12-2009. Các nhóm nhân quyền ước tính vào thời điểm đó có khoảng 1750 gia đình bị ảnh hưởng, nhưng hiện nay nhóm Licadho đưa ra con số là 667 gia đình.

 

Hôm thứ năm 12-2, ông Pich Sophea, chủ tịch huyện Santuk nói rằng, chẳng có ngôi chùa nào trên khu đất bị thu hồi cả. “Ngôi chùa đó không phải là một ngôi chùa thực sự. Đó là một am cốc nhỏ, nên chúng phá hủy nó vì chúng tôi đã cho phép một công ty Việt Nam quyền được phát triển khu đất này rồi,” ông chủ tịch huyện Santuk thản nhiên nói.

 

Ông Pich Sophea cũng nói các gia đình họ tự chịu trách nhiệm chuyển các tượng Phật ra khỏi chùa. “Chúng tôi không khiêng tượng Phật ra khỏi chùa. Dân làng đến đây và tự họ lấy các pho tượng ấy. Chúng tôi đang chuẩn bị đất cho họ. Họ có thể xây dựng một ngôi chùa trên khu đất mới,” ông chủ tịch huyện Santuk cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày