(GNO): Cư Sĩ Lâm - Ninh Ba, tọa lạc Liễu Thinh Châu, Nguyệt Hồ. Phía trước là Liễu Thinh nhai, phía sau là Tần Nguyệt Hồ, phong cảnh u nhã xinh đẹp rất nên thơ, diện tích hơn

Phật giáo Cư Sĩ Lâm Ninh Ba được xât cất vào năm 1284. Trải qua nhiều lần tang thương biến đổi, nhang tàn khói lạnh, sau này nhờ chính sách tôn giáo của chính phủ Trung Quốc thực hiện. Các cư sĩ trải qua nhiều gian khổ gầy dựng, đã triệt để thay đổi toàn diện tình trạng phòng xá, điện đường trước kia, khiến cho bộ mặt mới của Phật giáo Cư Sĩ Lâm Ninh Ba ngày nay qui mô hơn, mới mẻ hơn và tráng lệ hơn.



Trong Cư Sĩ Lâm có Đại Hùng Bảo Điện, Điện Tam Thánh, Điện Địa Tạng, Điện Di Lặc, Điện Viên Thông, Niệm Phật Đường... Ngoài ra, còn xây thêm "phòng đọc sách Phật học", "Thư viện Phật học" và "Tàng Kinh Lâu". Để tiện cho các tín chúng cư sĩ học tập nghiên cứu, xây dựng niềm chánh tín, tịnh tâm tu tập.




Nguyệt Hồ