![]() |
Chư tôn đức chứng minh, Đoàn chủ tọa |
Đại hội vinh dự đón tiếp sự quang lâm chứng minh và chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; cùng chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Quảng Hà.
Đoàn Chủ tịch có Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Đường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Đại đức Thích Thanh Phương, Phó Trưởng ban Trị sự; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự; lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương; Văn phòng Trung ương GHPGVN; lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh lân cận cùng về tham dự.
![]() |
Lãnh đạo trung ương và tỉnh Cao Bằng |
Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc và Tôn giáo – Ủy ban MTTQVN; ông Hà Văn Sáng, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo - Ban Tuyên Giáo Trung ương; ông Đào Huy Cường, Phó Trưởng phòng Phật giáo – Ban tôn giáo Chính phủ; ông Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; ông Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân tộc Tỉnh ủy; bà Hà Nhật Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương.
![]() |
Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc |
Phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh những dấu ấn sâu đậm trong khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Dù trải qua nhiều thử thách nhưng với sự đồng lòng và phương châm hành động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo tỉnh Cao Bằng đã khẳng định sự ổn định và phát triển vững chắc trong lòng dân tộc.
Nhìn lại khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng tuy thời gian không dài, song những năm tháng đó rất ý nghĩa, gắn bó với sự phát triển của đời sống xã hội tỉnh nhà. Trong tiến trình đổi mới vì mục tiêu “Đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" trong kỷ nguyên mới đã tạo thuận duyên cho Phật giáo tỉnh Cao Bằng ổn định và phát triển trong lòng dân tộc.
![]() |
Chư vị giáo phẩm chứng minh |
Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, giữ vững niềm tin nơi chính pháp, giữ vững niềm tin vào phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, sự hỗ trợ thiết thực từ các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, cùng tinh thần tu học tinh tấn của toàn thể Tăng Ni và Phật tử, GHPGVN tỉnh Cao Bằng đã gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ trên mọi mặt công tác Phật sự.
![]() |
Tiếp nối chương trình, Thượng tọa Thích Thanh Hải, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, ngay sau thành công của Đại hội nhiệm kỳ IV (2022-2027), Ban Trị sự gồm 31 thành viên (với 11 vị Thường trực) đã được chuẩn y dưới sự suy cử đứng đầu của Hòa thượng Thích Gia Quang, qua đó nhanh chóng phân công nhiệm vụ cụ thể, ổn định tổ chức và thực hiện tốt công tác hành chính văn phòng.
![]() |
Đại hội theo dõi video báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 |
Trong nhiệm kỳ, chư Tăng Ni trên địa bàn luôn sinh hoạt ổn định, tuân thủ nghiêm ngặt Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Hàng năm, Ban Trị sự duy trì trang nghiêm khóa An cư kết hạ tại trụ sở chính (chùa Phố Cũ, chùa Đống Lân, phường Thục Phán) nhằm nuôi dưỡng quy củ thiền gia và tăng trưởng đạo lực.
Toàn tỉnh hiện có 9 ngôi chùa, trong đó gồm 1 di tích cấp Quốc gia và 4 di tích cấp tỉnh/ thành phố. Trước tình trạng phần lớn các cơ sở đã xuống cấp, Ban Trị sự đã huy động nguồn lực lên tới hàng chục tỷ đồng để tu bổ, trùng tu nhiều ngôi chùa như chùa Phố Cũ, Đống Lân, Sùng Phúc (Hạ Lang), Đà Quận, Trúc Lâm Tà Lùng, Trúc Lâm Bản Giốc…
Bên cạnh đó, dấu ấn văn hóa Phật giáo được thể hiện rõ nét qua việc Ban Trị sự cung thỉnh hơn 100 pho tượng Phật cùng nhiều pháp khí trang nghiêm lên các tự viện, bài trí theo đúng nghi thức truyền thống.
![]() |
Đại biểu tham dự |
Về công tác Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, các đạo tràng như: Dược Sư, Liên Hoa và Tịnh Độ đã được thành lập, duy trì sinh hoạt đều đặn.
Các ngày lễ lớn của Phật giáo như Đại lễ Phật đản, Vu lan - Báo hiếu, hay lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Sơn đều được tổ chức trang trọng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống tri ân nguồn cội và đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị các hoạt động từ thiện xã hội do Ban Trị sự phối hợp thực hiện đã đạt hơn 23 tỷ đồng.
![]() |
Đại đức Thích An Đạt, Phó Văn phòng Trung ương GHPGVN công bố quyết định của Hội đồng Trị sự trao Bằng Tuyên dương công đức cho tập thể và các cá nhân |
Tại Đại hội, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quyết định trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng trao tặng 7 Bằng khen cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
![]() |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng Bằng tuyên dương công đức đến Hòa thượng Thích Gia Quang |
Tiếp đó, Đại hội báo cáo kết quả công tác nhân sự từ phiên làm việc thứ nhất của Đại hội về việc suy cử nhân sự tham gia Ban Trị sự và Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 1 vị giáo phẩm Chứng minh và 29 thành viên Ban Trị sự, trong đó có 9 vị trong Ban Thường trực và 20 vị Ủy viên Ban Trị sự, do Thượng tọa Thích Thanh Đường đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
![]() |
Thượng tọa Thích Thanh Đường phát biểu nhận nhiệm vụ |
Thay mặt tân Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Đường phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội; khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Trị sự đồng lòng, giữ vững tinh thần đoàn kết, kế thừa các giá trị đi trước để xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội tỉnh Cao Bằng ngày một vững mạnh và phát triển.
Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 nhất tâm suy cử Hòa thượng Thích Gia Quang lên ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự.
![]() |
Bà Hà Nhật Lệ phát biểu chúc mừng tân Ban Trị sự |
Phát biểu chúc mừng Đại hội, bà Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong nhiệm kỳ qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường khối đại đoàn kết; gắn kết chặt chẽ giữa Tăng Ni, Phật tử với bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Cao Bằng; nâng cao hiệu quả hoạt động nền nếp theo đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước...
![]() |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ |
Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tán thán những thành tựu quan trọng mà Phật giáo tỉnh Cao Bằng đạt được; nhấn mạnh những kết quả đó là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ cương, đoàn kết và sự gắn kết hài hòa giữa đạo pháp với dân tộc. Ngài định hướng cho tân Ban Trị sự tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, đồng hành cùng hệ thống chính trị xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
Đại diện Ban Thư ký, Đại đức Thích Thanh Hậu đã trình bày dự thảo nghị quyết; toàn thể đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 7-8-2026.
![]() |
Thượng tọa Thích Thanh Đường, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng phát biểu bế mạc Đại hội |
Phát biểu bế mạc Đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Đường, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng tri ân sâu sắc đến chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và toàn thể Tăng Ni, Phật tử.
Hình ảnh ghi nhận tại Đại hội:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ V thành công viên mãn |




























