Cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến sáng 13-4

GNO - Đến 6g sáng nay, 10-4, theo trang worldometers.info, trên thế giới có hơn 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 114.000 người chết vì bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Cụ thể, tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, 1.851.480 người nhiễm bệnh, cướp đi sinh mạng của 114.171 bệnh nhân, số người hồi phục là 422.823.

Cùng thời gian, Bộ Y tế nước ta ghi nhận thêm hai ca dương tính nCoV, đều ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội. Theo đó, 24 giờ qua VN thêm 4 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm lên 262, trong đó 118 người đang điều trị, 144 người đã khỏi.

haloi.jpg


Lấy mẫu bệnh phẩm từ người dân ở Hạ Lôi - Ảnh: Hải Lý

Có nhiều ca bệnh nhất thế giới là Mỹ. Sau đó lần lượt là các nước Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Mỹ và Anh là hai nước có số ca mắc bệnh và tử vong mới cao nhất thế giới trong vòng 24 giờ qua.

Cụ thể, trong ngày 12-4, Mỹ có thêm 25.568 ca nhiễm mới và 1.414 người tử vong mới. Tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn nước Mỹ hiện nay là 558.447 trường hợp. Tổng số ca tử vong là 21.991 người.

Còn tại Anh, hiện có 84.279 ca nhiễm, với 10.612 bệnh nhân đã tử vong.

Trở lại Việt Nam, từ 0g ngày 12-4, hàng rào phong toả Bệnh viện Bạch Mai được dỡ bỏ trong tiếng reo hò của hàng trăm nhân viên y tế. Được biết, bệnh viện Bạch Mai bị phong toả ngày từ 28-3, khi Bộ Y tế xác định có 8 ca dương tính với nCoV liên quan đến cơ sở y tế này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày